CLB mới của Quang Hải nghèo nhất Ligue 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Quang Hải đang đặt chân đến Pháp và gần như chắc chắn sẽ gắn bó với Pau FC. Đây là đội bóng khiêm tốn. Như bình luận của các tờ báo Pháp, CLB này thực sự cần Quang Hải cho mục tiêu chuyên môn và cũng phần nào vì mục tiêu tài chính, bởi họ là đội có ngân sách hoạt động ít nhất Ligue 2.
CLB mới của Quang Hải nghèo nhất Ligue 2 ảnh 1

Sân bóng của Pau FC chỉ có 2 khán đài

Như đã biết, Quang Hải sẽ sớm kiểm tra y tế tại Pau FC và nếu không có gì thay đổi, anh sẽ đầu quân cho CLB đóng quân ở một thị trấn nhỏ này theo hợp đồng 2 năm kèm 1 năm lựa chọn ký thêm.

Pau FC là cái tên rất xa lạ với NHM bóng đá. Sự khiêm tốn của Pau FC thể hiện trên mọi khía cạnh, từ quy mô của nơi họ đóng quân (tỉnh Pyrénées-Atlantiques, nơi họ đặt đại bản doanh, chỉ có dân số chưa tới 100 ngàn người, bằng một phần nhỏ huyện Đông Anh quê hương Quang Hải).

Sân bóng của Pau FC cũng chỉ có sức 4.000 người, bé nhất Ligue 2. Những trận đấu với các đối thủ lớn, họ phải đi mượn sân để thi đấu.

Tương tự như thế là ngân sách hoạt động. Mùa giải mới, Pau FC chưa được công bố ngân sách nhưng mùa giải trước, họ chỉ được ông chủ cấp tổng cộng 6,5 triệu euro, nghĩa là chỉ bằng lương một năm của các cầu thủ tầm trung bình khá ở các giải VĐQG lớn tại châu Âu.

CLB mới của Quang Hải nghèo nhất Ligue 2 ảnh 2

Quang Hải sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên tại CLB mới

Trong BXH ngân sách của các CLB tại Ligue 2 mùa giải 2021/22, Pau FC đứng áp chót. Đội bóng cuối cùng là USL Dunkerque (tuyển thủ Lào Billy Ketkeophomphone từng khoác áo) thì nay đã rớt xuống hạng Ba. Vì vậy có thể nói, Pau FC chính là đội bóng nghèo nhất Ligue 2.

So với các CLB từng tiếp cận Quang Hải trước kia như Paris FC (17 triệu euro), Nimes (11,5) hay Grenoble (8) thì thực sự, Pau FC thực sự nghèo hơn tất cả. Thậm chí những năm trước, họ còn được “nhà nước nuôi” thông qua những khoản trợ cấp. Vì với sân bóng có sức chứa bé, lại không thể tìm kiếm được nhiều nguồn tài trợ mà Pau FC luôn trong cảnh phải thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu.

Thậm chí năm 1995 họ suýt phải phá sản nếu không được chủ sở hữu kiêm chủ tịch Bernard Laporte-Fray giang tay cứu giúp. Vì ngân sách eo hẹp mà CLB này thường chiêu mộ cầu thủ miễn phí, hoặc mượn từ các đội bóng khác. Trong danh sách đang có, CLB này mượn tới 7 người, và số còn lại thì rất nhiều người đến theo dạng miễn phí (Naidji, Khasa, Gomis…), và sắp tới sẽ là Quang Hải.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.