Nguyễn Văn Trường được báo Indonesia chỉ ra là 'gương mặt đáng kỳ vọng' tại giải U19 ĐNÁ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Bola của Indonesia vừa liệt kê ra những cầu thủ có thể tỏa sáng tại giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tuần sau. Trong đó, Nguyễn Văn Trường là cái tên nổi bật.
Nguyễn Văn Trường được báo Indonesia chỉ ra là 'gương mặt đáng kỳ vọng' tại giải U19 ĐNÁ ảnh 1

Văn Trường chơi rất chững chạc tại giải U23 châu Á

Nằm ở bảng A với Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Philippines và Brunei, thực sự U19 Việt Nam sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách. Không chỉ vì số lượng các trận đấu là nhiều, mà còn ở cả chất lượng các đối thủ phải vượt qua. Thái Lan và Indonesia là 2 cái tên đáng ngại nhất, chưa kể sự 'phá bĩnh' từ Myanmar cũng như Philippines.

Trong bối cảnh đó, những cầu thủ tài năng và giàu kinh nghiệm thực chiến như Nguyễn Văn Trường hay Khuất Văn Khang sẽ phải cáng đáng đội nhà. Chính Bola cũng thừa nhận Nguyễn Văn Trường sẽ là đầu tàu của U19 Việt Nam, một trong những ngôi sao mà Indonesia phải dè chừng nhất.

Nhật báo thể thao số 1 Indonesia nhận xét về tiền vệ 18 tuổi, người từng dự giải U23 châu Á 2022: “Cái tên Văn Trường thực ra quen thuộc, vì anh từng cùng U23 Việt Nam thi đấu thành công tại Uzbekistan hồi tháng trước.

Nguyễn Văn Trường được báo Indonesia chỉ ra là 'gương mặt đáng kỳ vọng' tại giải U19 ĐNÁ ảnh 2

Văn Trường không hề e ngại các đối thủ to cao hơn, có trình độ tốt hơn mình

Văn Trường được biết đến là cầu thủ có những cú sút chính xác và bản năng tìm kiếm khoảng trống rất tốt. Cầu thủ 18 tuổi là ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam. Sự sắc bén của Văn Trường có thể là mối đe dọa thực sự cho U19 Indonesia.

Hơn nữa, Văn Trường đã có kinh nghiệm thi đấu lâu năm ở các cấp độ cao hơn lứa U19, cũng như CLB của anh, Hà Nội FC. Tất cả sẽ giúp anh thi đấu chững chạc, trở thành ngòi nổ cho U19 Việt Nam tại giải đấu sắp tới”.

Ngoài ra, theo Bola thì Thanawut Phochai cũng là một cái tên chất lượng. Tiền đạo này mới 16 tuổi nhưng anh thậm chí còn chơi hay hơn cả các đàn anh hơn mình 3, 4 tuổi. Tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 2, Phochai đã có cơ hội thể hiện và anh để lại dấu ấn.

“Với khả năng xử lý cá nhân tốt, Phochai có thể tỏa sáng trong vai trò trung phong cũng như tiền đạo cánh”, Bola nhận xét về “sao mai” của U19 Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.