Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022

TPO - Tối 25/6, tại quảng trường Ngọ môn - Đại nội Huế diễn ra chương trình nghệ thuật khai màn tuần lễ Festival Huế 2022, với sự tham dự của hàng nghìn du khách, người dân địa phương.
Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 1

Sau 4 năm chờ đợi, tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 đã thực sự trở lại tưng bừng với đêm khai màn ấn tượng. Bên cạnh đó là 7 chương trình chính và nhiều hoạt động đồng hành, hưởng ứng hấp dẫn khác.

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 2

Đến dự đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, cùng đại diện các tổ chức, đối tác quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 3
Nhiều ngày trước đó, người dân Huế bắt đầu cảm nhận được hơi thở và dòng chảy của lễ hội với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn nối tiếp nhau, như Tuần lễ áo dài cộng đồng Huế, lễ hội ẩm thực “Kinh đô Huế với bốn phương”, triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN, lễ hội khinh khí cầu, triển lãm cây cảnh đặc sắc ba miền…
Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 4

Điều khiến nhiều người mong đợi nhất là đêm khai màn tuần lễ Festival 2022 diễn ra vào tối 25/6 tại di tích Ngọ môn - Đại nội Huế. Kể từ Festival Huế 2018, sau các lần lùi thời gian tổ chức do ảnh hưởng, gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, tỉnh TT-Huế quyết định lễ hội này diễn ra ngay từ đầu năm 2022, theo hình thức Festival Huế 4 mùa, trải dài qua các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 5

Trong đó, cao điểm là tuần lễ Festival Huế mùa Hạ từ ngày 25 đến 30/6, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 có 8 chương trình chính cùng nhiều hoạt động đồng hành, hưởng ứng bên lề.

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 6

Cố đô Huế mở đại tiệc nghệ thuật đầy màu sắc, âm thanh, ánh sáng; hội tụ đầy đủ các yếu tố kim - cổ, truyền thống và hiện đại trong đêm khai mạc tuần lễ Festival 2022.

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 7

Không gian tổ chức đầy ấn tượng, với di tích Ngọ môn, lầu Ngũ Phụng cổ kính rêu phong, trầm mặc được kết hợp với hiệu ứng công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật, đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên trong đêm mở đầu tuần lễ Festival Huế 2022.

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 8

Chương trình nghệ thuật đêm khai màn gồm 3 phần: "Bài thơ đô thị”, “Tinh hoa hội tụ” “Huế thành phố xanh”, với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế, Nhà hát Ca kịch Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật dân tộc Lào Cai, Đoàn Nghệ thuật dân tộc Đắk Lắk, Trường Văn hoá Nghệ thuật Huế.

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 9

Chương trình nghệ thuật đêm khai màn được dàn dựng quy mô, công phu, thể hiện những nét riêng về Huế, cùng sự hội nhập và phát triển. Qua đó, tôn vinh một thành phố xanh bền vững nhằm thể hiện những “Ước vọng về Huế” trong tương lai qua các tiết mục biểu diễn như: Hoà tấu “Đất nước thái hoà”, Về nghe em hát - Cố đô, múa Lục cúng hoa đăng, chầu văn “Hương sắc Hương Bình”, Thương về xứ Huế, Hello Việt Nam, múa ASEAN….

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 10
Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 11

Với việc kết hợp trình diễn thời trang áo dài độc đáo bằng các bộ sưu tập “Liên phụng giao hòa”, “Tinh khôi”, Festival Huế 2022 một lần nữa là nơi khẳng định “Huế - Kinh đô áo dài của Việt Nam”...

Tưng bừng đêm khai màn tuần lễ Festival Huế 2022 ảnh 12

Tại đêm khai màn, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2022, khẳng định: Trải qua hơn 20 năm, Festival Huế với giá trị thương hiệu của mình đã thật sự là một lễ hội văn hóa - nghệ thuật có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện Cố đô Huế - Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh TT-Huế.

Các sự kiện chính tại tuần lễ Festival Huế 2022: Chương trình nghệ thuật khai màn, lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, âm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội bia, quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”, chương trình “Hoàng cung giao hòa”, đêm nhạc giao lưu chia tay. Các hoạt động đồng hành, hưởng ứng: Lễ hội ẩm thực “Kinh đô Huế với bốn phương”, Chợ quê ngày hội, lễ hội ẩm thực đường phố, lễ hội khinh khí cầu, tuần lễ áo dài cộng đồng Huế, đêm nhạc EDM, Media Trip “Visit Huế”, hội chợ thương mại quốc tế, phố đêm Hoàng thành, các hội thảo, trưng bày và triển lãm mỹ thuật…

Tin liên quan