CSGT 'thẳng tay' cắt hàng loạt thùng xe tải cơi nới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều xe tải chở quá tải trọng đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý, cưỡng chế cắt thùng cơi nới. Các xe tải bị xử lý đều được cơi nới thùng xe cao thêm từ 0,5m đến 1,1m so với nguyên bản.
CSGT 'thẳng tay' cắt hàng loạt thùng xe tải cơi nới ảnh 1

Lực lượng CSGT tiến hành đo chiều cao thùng xe.

Đêm 23, sáng 24/6, Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khoảng 21h ngày 23/6, tổ công tác phát hiện xe tải BKS 19H-031.XX có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thùng lưu thông đến km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã dừng kiểm tra. Sau khi CSGT yêu cầu cân tải trọng, xe này chở quá tải cho phép và cơi nới thùng xe 0,65m.

Cùng thời điểm, tổ công tác tiếp tục dừng xe tải BKS 19C-077.XX. Quá trình kiểm tra xe này chở quá tải khoảng 10% và cơi nới thùng hơn 0,55m.

Hai chiếc xe vi phạm này được giữ ở khu vực trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đến sáng 24/6, tổ công tác lập biên bản và tiến hành cắt phần thùng xe cơi nới trước sự chứng kiến của lái xe.

CSGT 'thẳng tay' cắt hàng loạt thùng xe tải cơi nới ảnh 2

Phần cơi nới thùng xe bị cắt bỏ.

Nam tài xế N.V.C (quê Phú Thọ) cho biết, tối qua chở hàng từ Lào Cai về Thái Nguyên thì bị lực lượng CSGT kiểm tra và thông báo lỗi cơi nới và chở quá tải.

Với lỗi vi phạm của mình, tài xế bị treo bằng 2 tháng. Người này cho rằng, đây là việc nan giải của anh em lái xe nhưng vẫn phải chấp hành theo quy định của pháp luật.

“Tôi cũng biết việc chở quá tải, cơi nới thùng xe gây nguy hiểm và sẽ rút kinh nghiệm chấp hành theo quy định của pháp luật.” - nam tài xế nói.

Theo ông C. mong muốn trong thời gian khi bị giữ bằng công ty bố trí cho công việc phù hợp tạo thu nhập cho gia đình.

CSGT 'thẳng tay' cắt hàng loạt thùng xe tải cơi nới ảnh 3

Theo thượng tá Thắng quá trình xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, chiều 23/6, tại Km 68+700 cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (hướng Hà Nội đi Thái Nguyên), tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) xử lý 3 xe quá tải, cơi nới thùng xe.

Trong đó, có xe 29H- 454.XX chở quá tải 23,26%. Xe tải 20C- 078.XX cơi thùng lên đến 1,1m. Xe tải số 20C- 175.XX cơi nới thành thùng lên đến 1,3m.

Cả ba chiếc xe đều bị lực lượng chức năng buộc tháo dỡ phần vi phạm, khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.

CSGT 'thẳng tay' cắt hàng loạt thùng xe tải cơi nới ảnh 4

Xe tải quá tải trọng 10% và cơi nới hơn 0,5m.

Xe quá tải dùng chiêu né chốt

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội 1, Cục CSGT cho biết, trong khi xử lý xe quá tải có nhiều tài xế trốn tránh, đưa “cò mồi” đi trước để dò đường, thông báo chốt nhằm chuyển sang tuyến khác để né lực lượng chức năng.

“Ngoài ra, việc hạ tải, cắt thùng xe cũng gặp nhiều khó khăn do tuyến cao tốc dài thiếu nơi cắt thùng và hạ tải cũng như máy móc thiết bị” - thượng tá Thắng nói.

Vị chỉ huy Đội 1 cho biết, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục nắm những khu vực có nhiều phương tiện để tập trung xử lý vi phạm để làm sao có một tuyến đường “sạch”.

CSGT 'thẳng tay' cắt hàng loạt thùng xe tải cơi nới ảnh 5

Hầu hết các xe cơi nới đều chở quá tải.

CSGT 'thẳng tay' cắt hàng loạt thùng xe tải cơi nới ảnh 6

Những chiếc xe tải "khủng" dài hơn 8m.

Theo Cục CSGT Bộ Công an, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, lực lượng CSGT toàn quốc mở đợt cao điểm trong 3 tháng (từ 20/6-20/9) nhằm xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe, chở quá tải, quá khổ...

Theo Cục CSGT, các trường hợp cơi nới thùng xe sẽ cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông.

Trường hợp chở hàng quá trọng tải, quá khổ bắt buộc hạ tải mới tiếp tục lưu thông và xác minh chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.