Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/6, Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp Báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức chương trình "Bách Khoa nghìn giọt máu hy vọng" lần thứ XXVIII, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022. Đông đảo sinh viên đã thực hiện thao tác quét mã QR đăng ký thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người.
Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 1
Chương trình diễn ra tại tầng 1 Thư viện Tạ Quang Bửu (ĐH Bách Khoa Hà Nội). Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình khai mạc có PGS, TS. Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; bà Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia.

Cùng dự có Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Người đẹp Thể thao Phù Bảo Nghi; đông đảo đoàn viên, sinh viên và người dân.

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 3

PGS, TS. Nguyễn Phong Điền phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Xuân Tùng.

PGS, TS. Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: Chương trình "Bách Khoa nghìn giọt hy vọng" bước sang lần thứ 28, thể hiện sự sẵn sàng của ĐH Bách Khoa trong việc hỗ trợ cộng đồng; đồng thời thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái, cống hiến cho cộng đồng của sinh viên và giảng viên nhà trường.

"ĐH Bách Khoa coi chương trình nhỏ của mình là hoạt động gắn kết với chương trình hiến máu rộng lớn được triển khai trong toàn quốc là Chủ nhật Đỏ", ông Điền bày tỏ.

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 cho biết, hiến máu là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phong trào hiến máu ở Việt Nam ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, trong đó nòng cốt vẫn là thanh niên, sinh viên.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, truyền thống hiến máu của ĐH Bách Khoa Hà Nội là một trong những cơ duyên kết nối để Báo Tiền Phong phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Bách Khoa tổ chức sự kiện chính khởi đầu chuỗi các hoạt động Chủ nhật Đỏ nhiều năm qua.

"Riêng năm 2022, trong điều kiện đặc biệt do tình hình giãn cách ứng phó với dịch COVID-19 và sinh viên học trực tuyến, chưa tập trung mà sự kiện khởi đầu Chủ nhật Đỏ không tổ chức ở ĐH Bách Khoa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, chúng ta tiếp tục tổ chức chương trình Bách Khoa nghìn giọt hy vọng trong khuôn khổ Chủ nhật Đỏ là điều rất vui mừng.

Chúng tôi tin chắc, chương trình sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu của Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 do Báo Tiền Phong chủ trì", nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ.

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh ý nghĩa Chủ nhật Đỏ không chỉ ở số lượng đơn vị máu tiếp nhận được mà quan trọng hơn là lan tỏa tinh thần hiến máu, ý thức được sự cần thiết tham gia hoạt động ý nghĩa này. Ảnh: Xuân Tùng

"Đến nay, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 đã tổ chức tại 39 tỉnh thành với 79 điểm hiến máu và tiếp nhận hơn 35 nghìn đơn vị máu. Theo kế hoạch, tiến độ trên đang vượt 5.000 đơn vị. Chúng tôi đang cố gắng hướng Chủ nhật Đỏ đến mục tiêu đã đạt được năm 2021 là 61.000 đơn vị máu.

Chúng tôi hy vọng với sự tham gia nhiệt tình vào ngày hội ở các điểm hiến máu như ở ĐH Bách Khoa Hà Nội thì mục tiêu đó sẽ đạt được", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 6
Ban Tổ chức khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong hiến máu.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương và khen thưởng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu và vận động hiến máu.

Bạn Nguyễn Thanh Tú (sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách Khoa Hà Nội) là một trong những cá nhân được tuyên dương trong chương trình. Tú bắt đầu hiến máu từ năm thứ nhất đại học tại chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2018. Đến nay, cậu đã 12 lần hiến máu.

"Sau lần đầu tiên tham gia hiến máu, tôi ngày càng ý thức được hơn việc làm ý nghĩa này giúp ích được nhiều người bệnh đang cần máu để điều trị. Ngoài việc tham gia các chương trình hiến máu, tôi chủ động đến hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư định kỳ", Tú nói.

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 7

Đông đảo sinh viên tham gia đăng ký hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 8

Các bạn sinh viên thực hiện thao tác quét mã QR để đăng ký hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 9

Các bạn sinh viên kiểm tra sức khỏe để hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Bạn Lại Văn Cường (sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội) cũng đã 3 lần hiến máu. Cường bày tỏ, từ việc nhiều người bệnh cần máu để điều trị và duy trì sự sống nên chủ động hiến máu, cũng như các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu.

"Có rất nhiều gương người trẻ tiêu biểu trong hoạt động hiến máu trong cộng đồng, trong trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là động lực để tôi tích cực tham gia hành động ý nghĩa này", Cường nói.

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 10

Lại Văn Cường hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bạn Phương Thảo (sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân) đã có lần thứ 4 hiến máu. Cô chia sẻ: "Tham gia hiến máu giúp tôi ý thức hơn trong việc thực hiện lối sống điều độ, lành mạnh và chăm rèn luyện sức khỏe. Trước đây, tôi từng có lần đăng ký nhưng không đủ điều kiện sức khỏe mà không được hiến máu, do đó được tham gia hiến máu và hiến được máu là điều hạnh phúc".

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 11

Phương Thảo tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Không chỉ có các bạn trẻ, chương trình còn thu hút nhiều người dân tham gia đăng ký hiến máu. Chị Nguyễn Thị Nga (SN 1978, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) tình cờ biết đến chương trình hiến máu và đã tham gia.

"Sáng nay 19/6, tôi đưa con tham gia xét tuyển tài năng diễn ra tại trường ĐH Bách Khoa và biết đang có chương trình hiến máu nên đã đăng ký luôn. Đây là lần thứ 5 tôi hiến máu với mong muốn chung tay giúp ích được nhiều người đang cần máu điều trị", chị Nga nói.

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 12

Chị Nguyễn Thị Nga hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Tổ chức đã thăm hỏi, động viên và tặng huy hiệu nhóm máu cho những người tham gia hiến máu.

Chương trình "Bách Khoa nghìn giọt máu hy vọng" lần thứ XXVIII, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 diễn ra trong cả ngày 19/6 và buổi sáng ngày 20/6 (từ 8h - 12h).

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 13

Nhà báo Lê Xuân Sơn tặng huy hiệu nhóm máu cho người hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 14

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà tặng huy hiệu nhóm máu cho người hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 15

Bà Vũ Thị Hồng Phương và Người đẹp thể thao Phù Bảo Nghi tặng huy hiệu nhóm máu cho người hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Sinh viên Bách Khoa Hà Nội quét mã QR đăng ký hiến máu gieo hy vọng, lan tỏa Chủ nhật Đỏ ảnh 16

Các đại biểu thăm, động viên người hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

MỚI - NÓNG