Báo Đức: Berlin do dự gửi xe tăng đến Ukraine vì 'lý do lịch sử'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nguồn tin chính phủ tiết lộ với tạp chí Der Spiegel rằng Đức do dự trong việc gửi xe tăng đến Ukraine vì một số "lý do lịch sử". Theo Berlin, Ukraine có thể sẽ quá tự tin nếu giành được một số chiến thắng và đưa quân tiến vào lãnh thổ Nga.
Báo Đức: Berlin do dự gửi xe tăng đến Ukraine vì 'lý do lịch sử' ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: EPA

Theo các quan chức giấu tên, một số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz lo ngại rằng Kiev có thể sẽ trở nên quá tự tin nếu giành được một số chiến thắng, và có thể đưa quân vào lãnh thổ Nga.

Động thái này đồng nghĩa với việc "xe tăng Đức sẽ một lần nữa xuất hiện trên lãnh thổ Nga", tờ Der Spiegel viết, dường như nhắc đến cuộc xâm lược Liên Xô của Đức Quốc xã hồi năm 1941.

Nỗi sợ rằng vũ khí Đức có thể được đưa vào lãnh thổ Nga "cho thấy sự ngờ vực nhất định ở Berlin về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Và đó cũng là lý do ngành công nghiệp quốc phòng Đức không được phép giao xe tăng chiến đấu", tờ báo khẳng định.

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có Ba Lan và Cộng hòa Séc gửi xe tăng đến Ukraine, chứ không phải các quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn như Mỹ, Anh, Pháp.

Các nguồn tin cho biết, mặc dù lệnh cấm chuyển giao xe tăng chưa bao giờ được thảo luận ở cấp độ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng một thỏa thuận không chính thức về vấn đề này đã được kí kết giữa Washington, London, Paris. Và Đức sẽ không bao giờ là quốc gia đầu tiên giao xe tăng cho Ukraine vì “lý do lịch sử".

Theo tờ Der Spiegel, nhiều chính trị gia và nhà phân tích đã chỉ trích Thủ tướng Scholz vì quá chậm chạp trong việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Tờ báo trích dẫn một số tin đồn cho rằng ông Scholz đã buộc phải nhượng bộ về việc viện trợ vũ khí, nhưng sau đó vẫn trì hoãn giao hàng.

Kể từ cuối tháng 2, Berlin mới chỉ cung cấp cho Kiev các loại vũ khí nhẹ và quy mô giao hàng đã giảm dần theo thời gian. Theo một số nguồn tin, Đức chỉ bàn giao 2 chuyến hàng cho Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 30/3 đến 26/5.

Berlin đã công bố việc viện trợ vũ khí hạng nặng, bao gồm 30 hệ thống phòng không Gepard, 7 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 và 4 hệ thống pháo phóng loạt MARS II, nhưng vẫn chưa bàn giao.

Tuần trước, Thủ tướng Scholz tuyên bố rằng Đức cũng sẽ gửi một trong những vũ khí hiện đại nhất của mình - hệ thống phòng không IRIS-T - cho Kiev. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ không có vũ khí này trong kho, và nguồn cung có thể sẽ đến từ các doanh nghiệp quốc phòng. Theo giới truyền thông, Ukraine có thể sẽ nhận được hệ thống này vào tháng 11.

Theo Der Spiegel, điều đó có thể là quá muộn vì các đánh giá bị rò rỉ của tình báo Đức cho thấy quân đội Nga có thể giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass vào tháng 8.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.