Bản tin Hình sự: Bé gái một tuổi tử vong vì bị người giữ trẻ đánh dập gan, phổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 31/5: Nở rộ lừa đảo tuyển cộng tác viên cho sàn thương mại điện tử; Bóc đường dây làm giả cả nghìn sổ đỏ, hộ khẩu; Cô gái đánh chết bé gái một tuổi vì ho, ọc sữa...

Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã tạm giữ Hứa Thị Kim Trang (21 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Theo kết luận điều tra, Trang nhận giữ bé gái 1 tuổi cho người mẹ 37 tuổi (làm công nhân) từ sáng sớm đến chiều. Do tức giận bé ho, ọc sữa nên Trang đã đánh vào bụng cháu. Một lúc sau bé lả đi, tím tái, Trang sợ hãi gọi cho mẹ nạn nhân về để đưa bé vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi.


Tại cuộc họp xem xét kỷ luật ông Đàm Quang Hưng (nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng) mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận định, ông Hưng đã vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể, thời điểm trước khi Ủy ban kiểm tra Thành ủy có cuộc họp xem xét kỷ luật, Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Thành ủy Đà Nẵng việc ông Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận tiền "lót tay” với một số tiền lớn từ bà Trần Thị Phương Dung (1974) - đối tượng đã bị CSĐT khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), gần đây đang nở rộ xu hướng lừa đảo tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử với mức thù lao hấp dẫn. Ngay khi cộng tác viên có nhu cầu phản hồi, đối tượng sẽ gửi đường dẫn giả mạo các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Sendo… để mời chào thực hiện nhiệm vụ. Ban đầu là những nhiệm vụ có giá trị nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng, cộng tác viên sẽ được hoàn tiền hàng và hoa hồng về tài khoản ngân hàng. “Một số cộng tác viên khác khi thực hiện theo đủ các giao dịch thì bị thông báo hệ thống đang bảo trì, tiếp theo bị chặn đầu mối liên hệ và bị chiếm đoạt tài sản”, VNCERT/CC thông tin thêm. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đã khởi tố Phạm Duy Phong (SN 1992, Nghệ An), Nguyễn Duy Cường, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Hoàng Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Đông, Thạch Thị Yến, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Trung Hiếu về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, Phong lập nhóm Facebook đăng tải các bài viết quảng cáo nhận làm CCCD, CMND, đăng ký xe, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)...Tiếp đó, Phong sử dụng sim rác để tuyển nhân viên và liên lạc với khách nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi nhân viên có thông tin khách hàng sẽ chuyển cho Phong. Làm xong Phong gửi lại cho nhân viên để chuyển cho khách qua đường bưu điện. (Xem chi tiết)


Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1982), Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Tại CQĐT, Cường khai nhận đã chỉ đạo công nhân bỏ thiếu 40% hàm lượng kali trong thành phần của phân bón hỗn hợp NK so với tiêu chuẩn đã công bố để hạ giá thành sản phẩm. Được biết, khi lực lượng chức năng kiểm tra, đã phát hiện hơn 100 tấn phân bón nói trên tại công ty của cường không đủ tiêu chuẩn, trong đó có hơn 13 tấn là hàng giả, không có giá trị sử dụng. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nhường (SN 1974) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, vào đêm 24/5, Nhường đã đến lán trại của một người dân ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch để đập phá và hủy hoại tài sản, đe dọa đến tính mạng của người dân. Thời điểm tiến hành bắt Nhường, công an đã thu giữ của đối tượng này 1 súng AK (loại tiểu liên Kalashnikov, cỡ nòng 7,62 mm thuộc vũ khí quân dụng) và 1 súng thể thao cùng một số sản phẩm động vật rừng hoang dã. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG