Bóng đá nữ Philippines giành tấm huy chương lịch sử tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Myanmar bất ngờ để thua Philippines trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ chiều nay. Với trận thắng này, bóng đá nữ Philippines đã có tấm HCĐ lịch sử SEA Games (không tính giải đấu năm 1985 khi SEA Games chỉ có 3 đội tham dự môn bóng đá nữ).
Bóng đá nữ Philippines giành tấm huy chương lịch sử tại SEA Games 31 ảnh 1

Với trình độ cá nhân, lối đá uyển chuyển và bài bản hơn, các tuyển thủ nữ Myanmar đã nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian hiệp 1 trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ SEA Games 31. Nhưng 15 phút đầu, Philippines lại nhập cuộc tốt hơn. Họ muốn tận dụng việc đối thủ chưa vào guồng để sớm tạo lợi thế.

Nhưng kỹ năng xử lý bóng của các cô gái áo trắng còn yếu, vậy nên ở hai cơ hội hiếm hoi, Philippines đều bỏ phí. Phút thứ 8, Anicka nhận bóng thuận lợi từ đồng đội. Nhưng cú đánh đầu của cô vừa nhẹ vừa không hiểm tạo điều kiện cho thủ thành Myanmar cản phá.

Sau đó 4 phút, Tahnai Lauren có pha làm tường hợp lý cho Sofia Harrison dứt điểm nhưng vẫn không xuyên thủng được mành lưới của Myanmar.

Cũng kể từ thời điểm đó, Myanmar dâng cao đội hình, giành lại thế trận. Hàng tiền vệ đội bóng này vận hành tốt, giúp họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Trong khi, Philippines phải tập trung quân số ở phần sân nhà để phòng ngự.

Ngay trong pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên, Myanmar đã có bàn mở tỷ số. Phút 24, sau pha phạm lỗi của đối thủ, Myanmar được hưởng 11m và trên chấm phạt đền, Win Theigi Tun dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Lợi thế bàn thắng càng giúp Myanmar nắm thế chủ động. Những phút còn lại của hiệp 1, họ có thêm một tình huống nguy hiểm nữa. Phút 35, từ đường tạt của cầu thủ vào sân thay người Aye Moe, bóng đập trúng cột dọc khung thành Philippines trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Myanmar.

Bóng đá nữ Philippines giành tấm huy chương lịch sử tại SEA Games 31 ảnh 2
Philippines mất thế trận ở hiệp 1 nhưng vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2

Vào hiệp 2, Philippines nỗ lực thay đổi hòng tạo nên thế trận tốt hơn. Nhưng vì thua kém ở kỹ năng xử lý bóng nên họ không thể có nhiều hy vọng. Ở những tình huống then chốt, các cô gái áo trắng xử lý vụng về, đỡ bóng hụt hoặc để bóng bật ra xa cả mét “giúp” đối thủ dễ dàng thu hồi.

Thế trận cứ diễn ra như thế trong sự chủ động của Myanmar. Phút 50, Myat Noe Khin đã có cơ hội nhưng pha xử lý quá chậm của cô đã khiến đội nhà lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 2-0.

Không thể gia tăng cách biệt, các cầu thủ Myanmar còn tỏ ra khá chủ quan trong nửa cuối hiệp 2. Các hậu vệ của họ liên tục sơ hở trong kèm người, dẫn đến hệ quả là hai bàn thua liên tiếp ở hai tình huống không có gì nguy hiểm.

Phút 74, Isabel Bolden vượt qua sự truy cản của hàng thủ đối phương rồi dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Philippines. Hai phút sau, Bolden và Quinley Quezada có một tình huống phối hợp tấn công khá đơn giản. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Quezada dứt điểm, đưa bóng vào góc hiểm đánh bại thủ thành Myanmar, nâng tỷ số lên 2-1.

Bị thua ngược, Myanmar lúc này mới luống cuống vùng lên tìm bàn gỡ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Các hậu vệ lừng lững của Philippines đã rất hiệu quả trong khâu kèm người. Vì vậy, 15 phút cuối diễn ra với không nhiều hy vọng cho đội bóng áo đỏ. Chung cuộc, họ chấp nhận để thua 1-2 trước đối thủ dưới cơ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.