Tuyển nữ Myanmar được 'bơm doping' trước trận bán kết với Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước khi ra trận gặp đội chủ nhà là tuyển nữ Việt Nam tại bán kết SEA Games vào tối nay, đội tuyển nữ Myanmar đã nhận được một khoản tiền lớn nhằm kích thích tinh thần toàn đội.
Tuyển nữ Myanmar được 'bơm doping' trước trận bán kết với Việt Nam ảnh 1

Win Theingi Tun (phải) từng đụng ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2022 và lần gặp nhau này, cô mong sẽ đòi nợ thành công

Liên đoàn bóng đá Myanmar thông báo Bộ trưởng Bộ Thể thao Quân đội của nước này đã tặng 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng) cho đội tuyển bóng đá nữ Myanmar nhờ thành tích lọt vào bán kết SEA Games 31.

Tuyển nữ Myanmar tiến vào bán kết sau chiến thắng 1-0 trước Singapore trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày 15/5. Trước đó, họ cầm hòa Thái Lan 1-1 và có cơ hội giành ngôi đầu.

Nhưng do trận cuối chỉ thắng Singapore 1-0, qua đó thua kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại nên thầy trò HLV Tin Myint Aung chỉ có thể đứng nhì bảng. Và họ phải đối đầu với đội chủ nhà Việt Nam trong trận bán kết vào chiều nay 18/5 trên sân Cẩm Phả.

Tuyển nữ Myanmar được 'bơm doping' trước trận bán kết với Việt Nam ảnh 2

Myanmar kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì

Chắc chắn, Myanmar hiểu được rằng thử thách rất lớn đang chờ đón họ. Thứ nhất, Việt Nam luôn là một chướng ngại vật lớn của Myanmar khi những năm gần đây, họ liên tục nhận kết quả bất lợi. Ngay cả vòng chung kết Cúp châu Á hồi tháng hai, Myanmar đã ở rất gần chiến thắng khi liên tiếp dẫn bàn nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ra về với kết quả hòa 2 đều.

Nhìn xa ra thì 10 năm gần nhất, Việt Nam chỉ thua đúng một lần, còn lại thắng tới sáu và hoà một trong những lần gặp gỡ Myanmar. Thứ hai là bất lợi từ lực lượng CĐV bởi đây là sân nhà của tuyển Việt Nam.

Khoản tiền thưởng trước trận, do đó, được hiểu là "liều doping" mạnh để đội bóng này nỗ lực nhiều hơn. Và chắc chắn nếu giành quyền vào chung kết, mức thưởng dành cho thầy trò HLV Tin Myint Aung sẽ còn cao hơn rất nhiều.

Đây cũng là sự bù đắp dành cho các cô gái Myanmar trong bối cảnh họ gặp nhiều khó khăn khi tham gia giải đấu. Tại SEA Games, họ không nhận được sự hỗ trợ tối đa từ trong nước.

Tuyển nữ Myanmar được 'bơm doping' trước trận bán kết với Việt Nam ảnh 3

Đại diện ĐT nữ Myanmar nhận phần quà

Chính báo chí nước nhà cũng thừa nhận rằng các cầu thủ, cả nam lẫn nữ, đều gặp thiệt thòi khi người hâm mộ nước nhà không thể theo dõi sát sao từng bước tiến của đội bóng tại SEA Games.

Trang Burmese.no viết: "SEA Games lần trước nổi tiếng đến mức các màn hình LED ở Rangoon và Mandalay được dựng lên để NHM đến ủng hộ cho đội tuyển. Nhưng sự kiện năm nay ít được quan tâm hơn thường lệ.

Nó không được phát sóng trên truyền hình, vì vậy người hâm mộ chỉ có thể xem trên mạng. Bóng đá là môn thể thao yêu thích nhất của người dân Myanmar và các đội tuyển được cả nước theo dõi ở mỗi kỳ SEA Games.

Song tại SEA Games năm nay, sự cổ vũ dành cho các tuyển thủ không bằng những năm trước. Bởi vấn đề trong nước đã gây ra tác động không nhỏ, ảnh hưởng đến mối quan tâm của họ. Có một số người hâm mộ nói rằng bóng đá không phải là chính trị nên phải tách biệt. Nhưng dù thế nào đi nữa, năm nay là một kỳ đại hội mà NHM không thể hết mình cổ vũ cho các VĐV".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.