Madam Pang thừa nhận đã ‘nhờ’ Campuchia giúp Thái Lan giành ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Madam” Pang, trưởng đoàn U23 Thái Lan, thừa nhận rằng trước loạt trận cuối, bà đã gặp HLV Keisuke Honda để đề nghị U23 Campuchia thi đấu hết mình, qua đó giúp U23 Thái Lan có được ngôi đầu bảng B.
Madam Pang thừa nhận đã ‘nhờ’ Campuchia giúp Thái Lan giành ngôi đầu ảnh 1

Do đã thua U23 Malaysia ở lượt trận đầu nên U23 Thái Lan mất quyền tự quyết ở cuộc đua đến vị trí nhất bảng. Họ có các chiến thắng vùi dập 5-0 trước Campuchia và Singapore, nhưng vẫn không đủ điểm số để tự định đoạt cơ hội của mình.

May mắn cho Thái Lan là ở trận đấu trước đó, Malaysia lại bất ngờ bị Campuchia cầm hòa 2-2 trong một thế trận mà họ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng dứt điểm vội vàng, trong khi hàng thủ thi đấu hớ hênh để thua 2 tình huống khá vô duyên.

Và với chiến thắng 1-0 trước Lào sau đó, U23 Thái Lan đã đủ điều kiện nhất bảng, qua đó tránh di chuyển hơn 100km lên Việt Trì gặp chủ nhà Việt Nam. "Madam" Pang rất hài lòng với kết quả này bởi Thái Lan sẽ không bị xáo trộn trước trận bán kết.

Sau trận đấu, "Madam” Pang hé lộ rằng chính bà đã tác động lên U23 Campuchia: "Tôi đã có cuộc nói chuyện quan trọng với HLV trưởng Kesuike Honda của Campuchia trước khi U23 Campuchia gặp Malaysia. Tôi mong anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, nhưng phải thắng hoặc hòa Malaysia.

Vì kết quả của Campuchia sẽ ảnh hưởng đến vị trí của đội tuyển U23 Thái Lan. Tôi muốn đứng số 1 bảng đấu vì như vậy, chúng tôi sẽ không phải di chuyển hơn 4 tiếng để đến thi đấu ở sân Việt Trì. Tôi muốn nói rằng Campuchia phải thể hiện tốt. Ngay cả khi đã bị loại nhưng hãy chơi hết mình. Vì nó cho thấy sự chuyên nghiệp của họ”.

Madam Pang thừa nhận đã ‘nhờ’ Campuchia giúp Thái Lan giành ngôi đầu ảnh 2

Thái Lan chật vật mới có được 3 điểm trước Lào

Bà trưởng đoàn giàu quyền lực này cũng khẳng định rằng sau cuộc nói chuyện với ban huấn luyện, HLV Mano Polking đã đi đến lựa chọn cất nhiều cầu thủ quan trọng nhất ở trận cuối. Bởi theo bà, "các trụ cột của U23 Thái Lan đang cảm thấy mệt mỏi". Đó là lý do Thái Lan gặp khó và chỉ có thể thắng Lào tối thiểu.

Sau trận thắng Lào, bà nhấn mạnh: "Chúng tôi đã có cuộc họp với HLV Mano Polking và nghĩ rằng các vị trí chủ chốt nên được nghỉ ngơi. Tôi thừa nhận màn thể hiện của cả đội có phần làm NHM khó chịu, không giống như 2 trận đấu trước đó chúng tôi thắng Singapore và Campuchia.

Về điều này, thành thật tôi phải xin lỗi người hâm mộ. Nhưng ở góc độ khác, tôi muốn lạc quan rằng U23 Thái Lan đã có được kết quả như mong muốn và đủ điều kiện để đứng nhất bảng”.

Như vậy ở trận bán kết, U23 Thái Lan sẽ gặp Indonesia tại sân Thiên Trường, Nam Định. Họ sẽ không phải di chuyển lên Việt Trì như lo ngại ban đầu. Trong khi đó, Malaysia sẽ giáp mặt U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.