Giết chồng, dìm xác xuống ao rồi ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phụ nữ ở Cà Mau đến cơ quan công an đầu thú việc giết chồng, dìm xác dưới ao cách đây 4 tháng.

Ngày 14/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tiến hành bơm nước ao trong vườn nhà một người dân để làm rõ vụ vợ giết chồng dìm xác dưới ao.

Theo đó, chiều ngày 13/5, bà S.T.H. (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú về việc bà giết chồng là ông L.V.T. (42 tuổi) và dìm xác dưới ao cạnh nhà.

Theo lời khai của bà S.T.H tại cơ quan công an, cách đây khoảng 4 tháng, trong lúc cự cãi với chồng, bà H. dùng dao chém chồng chết. Sau đó, người phụ nữ này kéo xác chồng dìm xuống dưới ao cạnh nhà.

Đáng chú ý, bà H. đã cột vào người chồng một cục sắt để thi thể chìm xuống đáy ao, tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, do bị ám ảnh việc giết chồng dìm xác xuống ao, nên bà H. đến cơ quan công an đầu thú.

Vào cuộc xác minh, tại vị trí bà H. khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam, 1 cái quần jean.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao tìm thi thể nạn nhân, tang vật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.