Sau tất cả, 'chàng trai mặc váy' trong đám cưới Ngô Thanh Vân đã lên tiếng về bộ đồ gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gần một tuần sau khi diện bộ váy phù dâu trong hôn lễ của Ngô Thanh Vân, chuyên gia trang điểm Nam Trung đã có lời phản bác cực gắt trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Đám cưới của Ngô Thanh Vân, Huy Trần đã diễn ra được gần một tuần nhưng mọi thông tin hậu trường vẫn được khán giả quan tâm chú ý. Cô dâu chú rể liên tục chia sẻ video, hình ảnh mới trong khi “chàng trai mặc váy” gây xôn xao trong đám cưới này cũng đã lên tiếng giải thích.

Sau tất cả, 'chàng trai mặc váy' trong đám cưới Ngô Thanh Vân đã lên tiếng về bộ đồ gây tranh cãi ảnh 1

Vì được Ngô Thanh Vân mời làm phù dâu đặc biệt nên chuyên gia trang điểm Nam Trung đã diện trang phục độc đáo gồm áo vét dáng lửng và chân váy xòe. Trên trang cá nhân, Nam Trung cũng đăng tải nhiều bức ảnh đang mặc đồ phù dâu để trang điểm cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại.

Sau tất cả, 'chàng trai mặc váy' trong đám cưới Ngô Thanh Vân đã lên tiếng về bộ đồ gây tranh cãi ảnh 2

Và tất nhiên Nam Trung cũng biết về những ý kiến trái chiều xoay quanh bộ váy đặc biệt anh đã mặc. Vốn là người có cá tính mạnh, lại nhiều lần mặc váy trước đám đông nên Nam Trung khẳng định hiện giờ, anh xác định ăn uống hay mặc cũng đều cho mình. Từ ngày làm giám khảo chương trình Vietnam Next Top Model 2011 thì Nam Trung đã tập cách 'bơi ngược dòng' nên bây giờ vẫn như vậy.

Sau tất cả, 'chàng trai mặc váy' trong đám cưới Ngô Thanh Vân đã lên tiếng về bộ đồ gây tranh cãi ảnh 3

Thậm chí chuyên gia trang điểm nổi tiếng này còn thắc mắc bây giờ đã là 'thế kỷ bao nhiêu' mà nhiều người còn áp đặt suy nghĩ cũ kỹ hoặc kỳ thị khi thấy đàn ông mặc váy. Và chắc hẳn trong thời gian tới, Nam Trung sẽ tiếp tục mặc váy như một cách khẳng định cái tôi của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm