Báo Philippines: ‘Nữ Việt Nam được tạo mọi điều kiện để giành chiến thắng’

TPO - Trận thua 1-2 trước ĐT nữ Việt Nam vào tối 11/5 đã khiến ĐT nữ Philippines không thể có ngôi đầu và gặp bất lợi trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games. Sau trận đấu, các báo Philippines đã có những nhận xét đáng chú ý về trận đấu này.
Báo Philippines: ‘Nữ Việt Nam được tạo mọi điều kiện để giành chiến thắng’ ảnh 1

Tờ Phil Star cho rằng Việt Nam thắng là không bất ngờ khi đội nhà có mọi lợi thế ở trận đấu này, từ lịch thi đấu được bố trí thuận lợi đến sự cổ vũ của khán giả nhà. “Philippines đang tìm kiếm một vị trí trên bục vinh quang ở SEA Games. Nhưng họ gặp quá nhiều khó khăn. Đầu tiên là sức ép của 16.000 khán giả tại Cẩm Phả, sau đó là thể lực”, Phil Star viết.

“Các cô gái Philippines phải ra trận với đôi chân mỏi mệt vì cách đây 2 ngày họ phải thi đấu với Campuchia. Trong khi đây mới là lần xuất quân của ĐT nữ Việt Nam. Có thể nói, mình Philippines đã phải chống lại quá nhiều “đối thủ” ở trận này. Vì vậy, bàn thắng của Tahnai Annis vẫn là không đủ”.

Tờ Phil Star cũng cho rằng nếu như có được thêm thời gian tích lũy thể lực, chắc chắn ĐT Philippines sẽ thể hiện phong độ tốt hơn, thay vì thất thế trong phần lớn thời gian đấu với tuyển nữ Việt Nam.

Bởi với dàn cầu thủ được đào tạo ở môi trường bóng đá nữ hàng đầu, nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB tại Mỹ, châu Âu, ĐT Philippines là một tập thể rất có chất lượng.

Báo Philippines: ‘Nữ Việt Nam được tạo mọi điều kiện để giành chiến thắng’ ảnh 2

Philippines vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ thành quả

Việc họ thắng Thái Lan, qua đó giành vé vào thẳng VCK World Cup 2023, trong khi Việt Nam phải trải qua loạt trận play-off căng thẳng mới có vé đi tiếp, càng cho thấy tiềm lực đáng sợ của Philippines.

Nhưng với việc thua 1-2, đội tuyển này gần như chắc chắn sẽ phải xếp dưới “đàn chị” ở bảng A, và nhiều khả năng sẽ tái ngộ Thái Lan tại bán kết.

Trong khi đó, tờ Tiebreaker Times thừa nhận tuyển nữ Philippines thua vì không nhuần nhuyễn bằng đối thủ ở lối chơi tập thể: “Đội tuyển nữ Philippines đã nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà Việt Nam, qua đó khó có thể giành vé vào bán kết SEA Games 31 với tư cách đầu bảng.

Đây là thất bại của Filipinas trước chính những người sẽ cùng họ đi dự FIFA World Cup 2023. Tahnai Annis đã giúp chúng ta có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 14. Tuy nhiên, bằng lối chơi nhuần nhuyễn và thanh thoát hơn, đội chủ nhà đã san bằng tỷ số ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Sau đó, Trần Thị Thùy Trang ghi bàn quyết định ở phút 50. Kết quả này đồng nghĩa với việc Philippines, đội đang có 3 điểm ở bảng A, gần như chắc chắn sẽ phải về nhì".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.