Báo Indonesia sợ đội nhà không qua nổi vòng bảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Indonesia đã có chiến thắng đầu tiên để duy trì cơ hội tranh vé bán kết. Nhưng các báo thể thao xứ vạn đảo vẫn khá dè chừng về cánh cửa vượt qua vòng bảng của đội nhà. Bởi lẽ, họ cảm thấy mối nguy rất lớn từ Philippines và đặc biệt là Myanmar.
Báo Indonesia sợ đội nhà không qua nổi vòng bảng ảnh 1

Indonesia vừa giành thắng lợi 4-1 trước Timor Leste

Trước giải, Việt Nam và Indonesia được nhận định là sẽ không khó khăn để giành vé đi tiếp. Bởi họ vượt trội so với các đối thủ trong bảng A nhờ lực lượng, sự dày dạn và bề dày thành tích tại SEA Games. Tuy nhiên khi bóng lăn, bất ngờ đã xảy ra với sự vươn lên của Philippines và Myanmar.

Philippines cầm hoà Việt Nam trong khi Myanmar đang thể hiện sức tấn công vũ bão, có thể đe doạ các đối thủ mạnh ở giải lần này. Do vậy, Bola không mấy lạc quan sau chiến thắng trước Timor Leste: "Chiến thắng 4-1 trước Timor Leste giúp U23 Indonesia nuôi tham vọng đi tiếp.

Nhưng công bằng mà nói, 90 phút vừa qua chưa nói lên nhiều điều. Chính Indonesia mới là đội bị đe dọa đầu tiên khi Marc Klok mắc sai sót với pha phạm lỗi trong vòng cấm. May mắn thay, thủ môn Ernando Ari đã xuất sắc cản phá cú sút 11m của Mouzinho.

Bàn thắng mà Indonesia chờ đợi đã đến ở phút thứ 15. Và sau đó là liên tiếp những cơ hội đến ở hiệp một trước khi Indonesia có thêm các bàn thắng trong hiệp hai.

Báo Indonesia sợ đội nhà không qua nổi vòng bảng ảnh 2

Báo Indonesia cho rằng chiến thắng 4-1 chưa nói lên nhiều điều

Nhìn chung, chỉ có thể nói rằng U23 Indonesia đã chơi tốt hơn so với trận đầu tiên. Song họ vẫn thường phung phí những cơ hội ngàn vàng, nhất là ở hiệp một. Chiến thắng này giúp Indonesia tiếp tục cạnh tranh vé đi tiếp, nhưng cơ hội chưa được mở ra, nhất là khi Philippines và Myanmar đang thể hiện phong độ tốt hơn kỳ vọng".

Chung quan điểm là tờ Kompas: "Mặc dù U23 Indonesia đã giành được ba điểm đầu tiên sau khi hạ Timor Leste 4-1, nhưng Garuda vẫn bị đe dọa bởi Myanmar, đội đã bất ngờ đánh bại Philippines ở trận đấu trước đó.

Cặp đấu Myanmar - Philippines kết thúc với tỷ số 3-2, và cả hai đội đã phần nào thể hiện được sức mạnh thực sự của mình, đặc biệt là Myanmar. Họ là một tập thể đáng gờm với hàng công rất biến hóa. Trong khi đó, khi cần thì Philippines vẫn biết cách phòng ngự rất chắc chắn.

Chính họ đã cầm hoà Việt Nam không bàn thắng. Myanmar và cả Philippines rõ ràng là những mối đe dọa với U23 Indonesia. Thử thách lớn đang chờ đợi thầy trò Shin Tae-yong trong 2 trận đấu tới. Nếu không cải thiện được những điểm yếu hiện tại, Indonesia hoàn toàn có thể đối mặt với một kết cục đáng quên".

Báo Indonesia sợ đội nhà không qua nổi vòng bảng ảnh 3

BXH BẢNG A SEA GAMES 31

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.