Việt Nam có thêm HCĐ nhảy cầu, Malaysia giành HCV thứ 6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Malaysia tiếp tục thể hiện sự thống trị ở môn nhảy cầu khi giành trọn hai tấm HCV ở hai nội dung đôi nam 10 m cầu cứng và đơn nữ cầu mềm 3 m trong ngày thi đấu hôm nay. Trong khi đó, đôi Quang Đạt, Hoàng Tú mang thêm về 1 HCĐ nội dung đôi nam cầu cứng 10m.
Việt Nam có thêm HCĐ nhảy cầu, Malaysia giành HCV thứ 6 ảnh 1

Trong ngày thi đấu SEA Games 31 hôm nay (10/5), diễn ra chung kết đơn nữ cầu mềm 3m và đôi nam cầu cứng 10m tại Cung Thể thao dưới nước ở Mỹ Đình (Hà Nội).

Ở chung kết đôi nam 10m cầu cứng, cặp Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú xếp thứ 3 sau 6 lượt nhảy với số điểm 251,46, giành HCĐ.

Malaysia một lần nữa thể hiện sự thống trị khi giành tấm HCV thứ 6, với màn trình diễn ấn tượng của Hanis Surya và Jellson Jabiliah để đạt tổng điểm 345,93. Trong khi đó, đôi vận động viên Singapore giành HCB với 322,5 điểm.

Trước đó, ở chung kết đơn nữ cầu mềm 3m, nữ VĐV Ng Yan Yee đã mang về tấm HCV thứ 5 cho đoàn Malaysia, sau khi về nhất với số điểm 270,6. Đồng hương Ong Ker Ying nhận HCB với 242,4 điểm, còn VĐV của Singapore giành HCĐ với 230,5 điểm.

Ở nội dung này, hai VĐV của Việt Nam là Ngô Phương Mai chỉ xếp hạng 4 với 214 điểm, còn Mai Hồng Hạnh nhận tổng điểm 212,6.

Sau bốn ngày thi trước đó, trong đó có hai ngày trao huy chương, Việt Nam đang có hai HCB và một HCĐ. Hôm 8/5, Phương Mai đoạt HCĐ đầu tiên cho đoàn, ở chung kết đơn nữ cầu mềm 1m.

Ngay sau đó, Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh nhận HCB đôi nam cầu mềm 3 m, nội dung chỉ có hai quốc gia góp mặt. Ngày 9/5, Hồng Hạnh - Phương Mai đoạt HCB đôi nữ cầu mềm 3m.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.