Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu như người dân Thành Nam lại thể hiện rõ lòng hiếu khách, tinh thần "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" khi tiếp tục phủ kín hơn 30.000 chỗ ngồi trên sân Thiên Trường và cổ vũ cuồng nhiệt cho các đội bóng nước bạn thi đấu trong sân thì ở bên ngoài sân, một lễ hội ẩm thực cũng được mở để thết đãi khách trong và ngoài nước. 

Ở lượt trận thứ 2 của Bảng B diễn ra vào chiều tối nay, 9/5, sân Thiên Trường tiếp tục trở thành một sự kiện của SEA Games 31 khi khán giả vẫn xếp kín toàn bộ gần 30.000 chỗ ngồi để cổ vũ cho các đội bóng- dù không có đội chủ nhà Việt Nam tham gia bảng đấu này.

Ở hiệp 1 của trận đấu đầu giữa Lào và Campuchia, do chưa hết giờ làm việc và do quá nắng nóng nên khán giả chỉ ngồi kín 2/3 sân.

Tuy nhiên, từ sau 17 giờ, đặc biệt là từ 19 giờ là thời điểm bắt đầu của trận đấu Thái Lan- Singapore thì sân vận động được mệnh danh là “chảo lửa” này chật kín người đổ về như trẩy hội.

Cũng giống như ở lượt đấu đầu diễn ra ngày 7/5, đến 19 giờ 30, Ban tổ chức phải đóng cửa sân vì hết chỗ.

Ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Nam Định cho biết: “Người dân Thành Nam chúng tôi có truyền thống yêu bóng đá. Kể cả các trận của giải đấu trong nước, sân Thiên Trường luôn đứng đầu về số lượng khán giả. SEA Games là dịp để chúng tôi “khoe” tinh thần yêu bóng đá ấy của người dân Thành Nam với cả Đông Nam Á”.

Điểm nổi bật của sân Thiên Trường là đã biến những ngày thi đấu SEA Games tại Nam Định thành một lễ hội thật sự, làm ngỡ ngàng tất cả cầu thủ, quan khách có mặt.

Nếu như phía trong sân, các CĐV cuồng nhiệt cổ vũ các đội bóng hết mình thì phía ngoài sân Thiên Trường, từ ngày 7-9/5, tỉnh Nam Định tổ chức rất nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc, trong đó nổi bật là tổ chức không gian văn hoá ẩm thực, giới thiệu rất nhiều món ăn nổi tiếng của Nam Định và cả nước. Theo Nghệ nhân Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định thì tỉnh Nam Định đã huy động nhiều thành viên, nghệ nhân ẩm thực Nam Định tham gia chế biến, trình diễn các món ăn truyền thống, đặc trưng của ẩm thực thành Nam như phở bò, bún đũa, xôi kê, bánh dày, bánh cuốn làng Kênh, bánh xíu-páo…

Ngoài ra còn có sự tham gia trình diễn của các nghệ nhân ẩm thực của Ban Nghệ nhân thuộc Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và nhiều đầu bếp danh tiếng trong cả nước phục vụ người hâm mộ bóng đá và du khách thập phương, giới thiệu nhiều món ăn đặc sản của các địa phương khác trên cả nước có thương hiệu được ưa chuộng như Vịt Cổ Lũng tần sâm báo của Thanh Hóa, bún ốc Bà Ngoại, xôi Phú Thượng, cốm làng Vòng của Hà Nội, bún hến đến từ xứ Huế…

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận tại sân Thiên Trường vào chiều tối nay:

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 1
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 2
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 3
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 4
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 5

CĐV Nam Định diễu hành cổ động cho đội Lào và các đội bóng thi đấu tại sân Thiên Trường - Ảnh: Hoàng Long

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 6
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 7
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 8

Để tỏ lòng hiếu khách, ở mỗi trận đấu, tỉnh Nam Định huy động trên 2.000 học sinh THPT, THCS đến sân cổ vũ các đội bóng. Các em học sinh được bố trí ngồi ở khu vực khán đài A có mái che - Ảnh: Hoàng Long

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 9
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 10

Chiều 9/5, khi nghe thông tin có một số du học sinh Lào đang học tại tỉnh không vào được sân vì hết chỗ, UBND tỉnh Nam Định đã cấp tốc chỉ đạo Sở VH-TT và DL phát vé mời, cử người đưa số du học sinh này vào tận sân để cổ vũ cho đội Lào - Ảnh: Hoàng Long

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 11
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 12
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 13

Đến 19 giờ, khu vực sân Thiên Trường chật kín người đến xem và cổ vũ cho các đội bóng của Bảng B - Ảnh: Hoàng Long

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 14
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 15
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 16
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 17
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 18

Khán giả Thành Nam phủ kín sân Thiên Trường ở cả 2 lượt đấu đầu tiên của Bảng B để cổ vũ cho các đội bóng nước bạn - Ảnh: Hoàng Long

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 19
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 20

Rất nhiều khán giả Thành Nam đến muộn và không vào được sân vì hết chỗ - Ảnh: Hoàng Long

Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 21
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 22
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 23
Sân Thiên Trường thết ‘tiệc’ bóng đá trong sân, tiệc ẩm thực ngoài sân ảnh 24

Tại khu vực sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định còn tổ chức không gian văn hoá ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống đặc sắc - Ảnh: Hoàng Long

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.