Lào gục ngã trước sự già dơ của Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào trận đầy quyết tâm nhưng trước sự già dơ của Campuchia, U23 Lào đã nhận những bàn thua choáng váng ngay trong 15 phút đầu. Họ đã không thể đứng dậy trong thời gian còn lại, dẫn tới kết cục nhận trận thua đậm 1-4.
Lào gục ngã trước sự già dơ của Campuchia ảnh 1

Lào không thể làm khó Campuchia - ảnh: NHƯ Ý

Với sự cổ vũ của hàng vạn CĐV tại sân Thiên Trường, Nam Định, U23 Lào rất tự tin. Họ hy vọng sẽ còn chơi thăng hoa hơn so với những gì đã thể hiện trước Singapore cách đây 2 ngày.

Nhưng tham vọng ấy sớm bị dội gáo nước lạnh. Phút thứ 4, Chanthea, người đã là trụ cột của ĐTQG Campuchia, thể hiện đẳng cấp với đi bóng tốc độ vượt qua hai hậu vệ áo đỏ rồi tung ra cú đá sấm sét ở góc hẹp làm tung lưới. Campuchia dẫn trước từ sớm.

Bàn thắng của thủ quân của U23 Campuchia khiến Lào, với nhiều cầu thủ trẻ vốn còn thiếu bản lĩnh chiến đấu, tỏ ra lúng túng. Họ liên tiếp xử lý bóng hỏng. Lào đánh mất thế trận cũng như niềm cảm hứng. Những gì đội bóng này có thể làm chỉ là pha bóng cá nhân của Bouphachan ở phút thứ 8, nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Và đến phút 14, tham vọng giành chiến thắng của Lào coi như sụp đổ với thêm một bàn thua nữa. Lần này, Saty là người lên tiếng với cú đá căng, quyết đoán. Thủ thành Lào đã rất nỗ lực nhưng từ pha cản phá của anh, bóng lại đập trúng đồng đội bật ngược vào lưới. Lào bị dẫn 0-2 quá chóng vánh.

Campuchia đang thể hiện tham vọng rằng họ đặt mục tiêu vào bán kết không phải để cho vui. Thế trận sau đó chậm hơn nhưng sự chủ động phần nào đó vẫn thuộc về đội bóng xứ chùa tháp.

U23 Campuchia vừa có kỹ thuật, lại lợi thế hơn đối thủ về ngày nghỉ nên tỏ ra lấn lướt, đặc biệt là trên hàng công với sự cơ động của Saty và tiềm ẩn nguy hiểm từ những pha bóng đẳng cấp của Chanthea.

Lào gục ngã trước sự già dơ của Campuchia ảnh 2

Hai bàn thắng sớm giúp Campuchia rất dễ đá - ảnh: NHƯ Ý

Thời gian cuối hiệp 1, Lào nỗ lực níu kéo hy vọng, nhưng các pha xử lý cá nhân của Bouphachan hay Damoth đều không thành. Thậm chí nếu như chỉn chu hơn, U23 Campuchia có thể ghi thêm bàn thắng với tình huống ngon ăn ở phút 43.

Dù sao thì lợi thế 2-0 cũng giúp U23 Campuchia thoải mái thi đấu trong hiệp 2. Đây là thời gian đội bóng áo xanh muốn “bòn rút” thể lực của đối thủ bằng những pha đan bóng liên tục, khiến Lào phải đuổi theo để giành bóng. Với thể lực hạn chế, cách đá pressing đầy mạo hiểm này khiến Lào có nguy cơ đuối vào cuối trận.

Trong những lần hiếm hoi có bóng để tổ chức phản công, Lào lại không đủ tỉnh táo và chính xác để làm khó hàng thủ đối phương, dù không thể phủ nhận Campuchia cũng không thật chắc chắn ở khâu phòng ngự với những pha xử lý khá phiêu lưu của thủ thành Kim Huy và đồng đội.

Thời gian càng trôi đi, các cầu thủ Lào càng nóng ruột. Cách đá nhanh, cuốn vào lối chơi của đối thủ cũng khiến họ sớm đuối sức. Đến cả tình huống thuận lợi như đá vào lưới trống, Lào cũng không thể ghi bàn. Trong pha bóng ở phút 61 này, 2 hậu vệ Campuchia đã băng về cản cú đá cận thành của Chony.

Và mọi thứ sớm chấm dứt với Lào. Trong pha bóng ngay sau đó, Ky Rina đi bóng kỹ thuật qua 3 cầu thủ Lào. Trước hàng thủ khá lỏng lẻo của Lào, Rina đã tung cú đá chân trái, nhẹ nhàng đưa bóng đập cột lăn vào lưới trong sự bất lực của U23 Lào.

Lào gục ngã trước sự già dơ của Campuchia ảnh 3

Lào (trái) liên tục để lộ ra các khoảng trống ở hàng thủ - ảnh: NHƯ Ý

Dẫn 3-0, Campuchia coi như "đóng đinh" trận đấu, có vẻ như Campuchia đã có chút chủ quan. Trong tình huống mất bóng tai hại ở phút 67, Campuchia đã để Phouvieng thoải mái băng xuống tung cú đá chìm gỡ lại 1-3.

Thế trận tiếp tục sôi động. Lào nỗ lực tấn công nhưng Campuchia cũng sẵn sàng đáp trả với hàng công đầy chất lượng. Và không mất nhiều thời gian, cách biệt 3 bàn lại được Campuchia thiết lập, qua đó đánh gục ý chí chiến đấu của đối thủ.

Thời gian còn lại, trước một hàng thủ xuống thể lực bên phía Lào, Campuchia đã liên tiếp có cơ hội, trong khi Lào cũng phung phí những tình huống khá thuận lợi để rút ngắn cách biệt. Tỷ số 4-1 được duy trì đến hết trận, mang tới khởi đầu ấn tượng cho Campuchia.

Với chiến thắng này, Campuchia tiếp tục cho thấy sự nổi trội so với bóng đá Lào. Và quan trọng hơn, 3 điểm đầu tiên giúp họ có hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết với Thái Lan cũng như Malaysia.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".