Từ vụ chém người giữa chợ, bóc gỡ ổ nhóm giang hồ chuyên cho vay lãi nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền lên tới 10 tỷ đồng do Bùi Văn Hiếu (SN 1995, trú tại Hà Đông) cầm đầu. Điều đáng nói, khi không đòi được nợ, Hiếu cho đàn em mang hung khí đi chém “con nợ” trọng thương để dằn mặt.
Từ vụ chém người giữa chợ, bóc gỡ ổ nhóm giang hồ chuyên cho vay lãi nặng ảnh 1

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Ngày 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố bị can Bùi Văn Hiếu về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Nguyễn Văn Ninh (SN 1996, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Phùng Ngọc Thành (SN 2000, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), Bùi Tùng Lâm (SN 2001, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình) và Hoàng Đức Thái (SN 2001, trú tại Đan Phượng, TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, tháng 4/2022, cơ quan công an tiếp nhận vụ án gây thương tích xảy ra tại chợ Đình (phường Dương Nội, quận Hà Đông), nạn nhân là nam thanh niên 32 tuổi, sinh sống trên địa bàn quận. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc nợ nần “tín dụng đen”.

Quá trình điều tra xác định, Hiếu cho nạn nhân vay số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngày 23/4/2022, nhóm Thành, Lâm và Thái đến đòi tiền lãi “con nợ” và hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Thành bị đấm vào mặt. Bực tức vì bị đánh, nhóm của Thành bỏ về. Sau đó, Ninh đưa 2 con dao cho đàn em đến chém “con nợ” trọng thương để dằn mặt.

Theo cơ quan công an, trước đó, năm 2018, Bùi Văn Hiếu hoạt động kinh doanh tài chính cho vay lãi ngày và “bốc bát họ” với lãi suất từ 3 - 5 nghìn đồng/ 1triệu đồng/ngày. Thời gian vay từ 2,5 - 6 tháng, tương đương lãi suất từ 110 - 183%/năm.

Để quản lý việc kinh doanh, Hiếu thuê Ninh đi thu tiền lãi và thẩm định hồ sơ cho khách vay với mức lương từ 8-15 triệu đồng/tháng. Sau đó, Ninh thuê Thành giúp sức đi thu tiền lãi với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Đến tháng 4/2022, Lâm và Thái đến ở nhờ chỗ của Ninh ở phường Dương Nội.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an quận Hà Đông thu giữ nhiều giấy tờ, sổ ghi chép, cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc vay mượn tiền…. Đồng thời xác định nhóm này cho vay tổng số tiền quay vòng lên tới 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.