Chuyện tình Ngô Thanh Vân: Kết thúc hoàn hảo của mỹ nhân tự xếp hạng 'ế'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người xưa có câu: “Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”, để nhắc nhở chị em về thời xuân sắc mau qua. “Đả nữ” Ngô Thanh Vân dập dìu lên xe hoa khi đã sang tuổi 43. Mỹ nhân nhắn nhủ chị em: Đừng sợ thời gian. Hãy cứ bình tĩnh. Vì điều tốt đẹp nhất thường đến sau cùng.

Mới đây, Ngô Thanh Vân thẳng thắn thừa nhận: Chị đã từng đứng trong đội ngũ “ế” nhiều năm trời. Nhưng khác với nhiều phụ nữ khác, bị mặc cảm, tự ti, khi tuổi xuân vùn vụt trôi, mà bạn trăm năm chẳng biết nơi nào. Ngô Thanh Vân không bị lung lay bởi tác động bên ngoài.

“Đả nữ” viết: “Vấn đề ở đây là mình hiểu bản thân mình và làm thế nào để hạnh phúc nhất, hơn là nghe những gì xã hội phát xét”. Chị nhắn gửi tới những chị em đang trong hoàn cảnh “phòng không” như mình đã từng: “Hãy tin Vân, cái tốt nhất sẽ không đến sớm. Các cô gái như Vân hãy cứ kiên nhẫn nhé!”.

Chuyện tình Ngô Thanh Vân: Kết thúc hoàn hảo của mỹ nhân tự xếp hạng 'ế' ảnh 1

"Đả nữ" từng nằm trong top mỹ nhân giàu có, "phòng không" của làng giải trí Việt

Muốn biết Ngô Thanh Vân đã phải chống đỡ thế nào với áp lực trước khi có hạnh phúc hôm nay, hãy cứ đọc những dòng tâm sự của chị trên trang cá nhân. Phải nói, hiếm nghệ sỹ nổi tiếng nào chia sẻ thành thật như Vân: “Áp lực không chỉ đến từ công việc mà còn trong cả đời sống cá nhân. Việc thành danh luôn được đặt lên hàng đầu còn việc thành thân lúc nào mình cũng gác lại một bên. Rồi bao nhiêu lý do được soạn ra để đẩy lùi đề tài này trong mỗi bữa ăn gia đình. Ba má mình nhìn con mà xót, trong lòng chỉ mong ước ngày nào đó nó sẽ đi về có đôi. Rồi bao nhiêu cái áp lực dành cho người phụ nữ được đưa ra với một danh sách các hạng mục dài dằn vặt”.

Chuyện tình Ngô Thanh Vân: Kết thúc hoàn hảo của mỹ nhân tự xếp hạng 'ế' ảnh 2

10 năm chờ đợi, cuối cùng Ngô Thanh Vân đã tìm thấy "bờ vai" tin tưởng (Ảnh: Internet)

Những gì Ngô Thanh Vân trải qua, là những gì rất nhiều phụ nữ muộn chuyện chồng con đã gặp phải. Ngô Thanh Vân phản kháng: “Tự bao giờ xã hội đã đóng khung người phụ nữ đến tuổi phải chồng con đề huề, phải yên bề gia thất. Cái áp lực này như ép một cái khuông vào cổ để người phụ nữ không thể đứng dậy, không thể chống lại và rồi lại hối hả tìm một đối tượng nào đấy để lấy làm chồng”.

Chị tự nhận mình là đứa “cứng đầu”, không chịu khuất phục trước áp lực dư luận. Chị kiên quyết đợi chờ “hoàng tử” thật sự của trái tim mình. 10 năm đợi chờ, không phải không có lúc Ngô Thanh Vân nản lòng nhưng không vì thế mà chấp nhận gật đầu làm vợ một người không hiểu mình.

Trong khoảng 10 năm “hoàng tử” chưa xuất hiện, Ngô Thanh Vân đã dồn tâm sức cho công việc, để có sự nghiệp vẻ vang. Sự thành công của Ngô Thanh Vân trong hoạt động nghệ thuật cũng là một bài ca tuyệt vời, cho những nỗ lực, bứt phá. Ai cũng biết trước khi thành “đả nữ”, mỹ nhân ấy từng kinh qua nhiều “sân chơi”. Chị từng là người mẫu, từng là ca sỹ… mảng nào cũng ghi dấu ấn nhất định, nhưng “cái đẹp nhất bao giờ cũng đến sau cùng”, Ngô Thanh Vân có duyên hơn cả với phim ảnh, với hình tượng “đả nữ” .

Chuyện tình Ngô Thanh Vân: Kết thúc hoàn hảo của mỹ nhân tự xếp hạng 'ế' ảnh 3

Sự chênh lệch tuổi tác không phải rào cản với tình yêu đích thực (Ảnh: Internet)

Và hôm nay “đả nữ” diện váy trắng tinh khôi, chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời, sẽ không còn lẻ bóng. Ngay trong lựa chọn bạn đời, Ngô Thanh Vân một lần nữa đã “tấn công” vào thành trì những quan điểm lạc hậu về tuổi tác trong tình yêu, trong hôn nhân. Cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau, hạnh phúc khi cả hai cùng quyết định nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, đã chứng minh: Nếu là tình yêu đích thực, khoảng cách tuổi tác không còn là rào cản.

Trong hạnh phúc ngập tràn, Ngô Thanh Vân không quên tiếp lửa cho chị em: “Dù bạn ở độ tuổi nào, thân hình nào, gương mặt nào, cá tính nào… thì bạn hãy nhớ sẽ có một ai ngoài đấy vừa vặn với bạn, việc của bạn là kiên nhẫn và chờ đợi mà thôi. Và cho dù bạn có như thế nào đi nữa thì hãy tự tin bạn đẹp nhất khi khoác chiếc áo cưới lên mình trong ngày trọng đại, bước đến bên cạnh người đàn ông của đời mình và mỉm cười với nụ cười tươi nhất vì bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời phía trước. Hãy là chính mình, yêu thương chính mình, trân trọng chính mình và hãy tỏa sáng thật rực rỡ vì bạn là phiên bản tuyệt vời nhất và đặc biệt nhất trên thế giới này”.

Chuyện tình Ngô Thanh Vân: Kết thúc hoàn hảo của mỹ nhân tự xếp hạng 'ế' ảnh 4

"Bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời phía trước" (Ngô Thanh Vân) (Ảnh: Internet)

MỚI - NÓNG