Indonesia than vãn về sân tập của đội nhà tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều đầu báo thể thao hàng đầu Indonesia tỏ ra không hài lòng khi họ cho rằng chất lượng sân tập của đội nhà tại SEA Games 31 là "không phù hợp".
Indonesia than vãn về sân tập của đội nhà tại SEA Games 31 ảnh 1

Bola phàn nàn về điều kiện tập luyện của đội nhà

Hôm 3/5, U23 Indonesia đã đến Việt Nam để bắt đầu hành trình nhiều kỳ vọng ở SEA Games 31. Sau buổi tập đầu diễn ra ngoài khách sạn, hôm qua (4/5), thầy trò Shin Tae-young có một buổi tập luyện đầy đủ tại địa điểm đóng quân là tỉnh Phú Thọ.

Nhưng theo nhận xét của báo chí nước này, sân tập ở huyện Tam Nông là “không phù hợp”. Tờ Bola viết: “Huấn luyện viên trưởng U23 Indonesia, Shin Tae-yong đã tỏ ra không hài lòng với sân tập của đội nhà tại SEA Games. Ông cho rằng mặt cỏ xấu và không phù hợp.

Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy có nhiều bãi cỏ dại dày mọc ở quanh sân. Nhưng các cầu thủ U23 Indonesia vẫn cố gắng hoàn thành buổi tập của mình".

“Sân mà chúng tôi sử dụng để tập hôm nay có mặt cỏ không tốt", Shin Tae-yong cũng thừa nhận điều này trên trang chủ của LĐBĐ Indonesia. “Ngoài ra, mặt cỏ cũng không phù hợp với bóng đá hiện đại ngày nay".

Indonesia than vãn về sân tập của đội nhà tại SEA Games 31 ảnh 2

HLV Shin Tae-young chỉ đạo các học trò trên sân tập

Trong khi đó, trang Metro cũng cho rằng điều kiện tập luyện của đội nhà là không tốt. Tờ báo này viết: "Đội tuyển đang chuẩn bị khẩn trương, đang tập luyện chăm chỉ. Buổi tập đầu tiên diễn ra trong 90 phút với cường độ cao.

18 thành viên của Garuda đang chuẩn bị cho trận mở màn dưới sự huấn luyện của Shin Tae-yong. Hai cầu thủ Elkan Baggott và Asnawi Mangkualam vẫn chưa gia nhập đội hình. Chia sẻ với báo chí, trung vệ Saddil Ramdani cho biết anh rất thích buổi tập đầu.

Anh thừa nhận bản thân mình và các đồng đội đạt tình trạng tốt và đang tận hưởng bầu không khí ở SEA Games. Nhưng theo anh, sân tập có nhiều cát và lỗ, không thích hợp cho các bài tập kỹ thuật".

Tuy vậy, theo Saddil thì những khó khăn khách quan sẽ không ngăn cản anh và đồng đội giành chiến thắng. Hậu vệ này tuyên bố: "Sân tập xấu, nhưng đây không phải là lý do của chúng tôi khi gặp Việt Nam ở trận đấu đầu tiên. Tất nhiên, đó sẽ là một trận đấu quan trọng và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.