Abramovich khiến Chelsea đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự cứng rắn của tỷ phú Roman Abramovich, khi nhất quyết đòi chủ mới phải thanh toán khoản nợ 1,6 tỷ bảng của Chelsea, đang khiến đội bóng thành London đối diện án phạt nặng nề nhất là bị đuổi khỏi Ngoại hạng Anh.
Abramovich khiến Chelsea đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ ảnh 1

Các báo lớn của Anh như The Mirror, Daily Mail, Express, Sky Sports… đồng loạt khẳng định rằng đang có mối nguy về việc Chelsea sẽ không được hoạt động kể từ sau ngày 31/5, nghĩa là khi kết thúc mùa giải này. Tất cả xuất phát từ động thái đòi nợ của Abramovich.

Roman Abramovich muốn đòi lại 1,6 tỷ bảng thì mới đồng ý bán Chelsea, điều đó có nghĩa CLB này sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ năm 1987. Khi đó, sân Stamford Bridge từng đối diện nguy cơ bị san phẳng.

Các doanh nghiệp bất động sản khi ấy từng muốn biến nơi này thành những căn hộ sang trọng. Chelsea vào thời điểm đó đã được cứu, nhưng lúc này thì sao?”, Daily Mail đặt ra câu hỏi về vụ Abramovich nhất quyết đòi được thanh toán món nợ 1,6 tỷ bảng mà ông đã vay cho Chelsea trong thời gian sở hữu CLB này.

Ban đầu, Abramovich tuyên bố sẽ xóa 1,6 tỷ bảng để giúp quá trình mua bán được dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây, điều này có nguy cơ không được thực hiện vì các lệnh trừng phạt mà chính phủ Anh áp lên Abra.

“Có một lời giải thích tốt hơn là Abramovich không thực sự muốn xóa nợ”, Daily Mail nhận định. “Khoản vay này, Chelsea đã vay từ một công ty mẹ có tên là Fordstam (do Abramovich kiểm soát). Ông ấy muốn 1,6 tỷ bảng kia sẽ được trả cho Camberley International Investments, công ty dường như có liên quan đến chính Abra.

Có nghĩa tiền từ túi Abra sẽ về túi Abra. Và đây là điều chính phủ Anh không mong muốn. Vì họ đã cam đoan rằng sẽ không một đồng bảng nào từ quá trình mua bán được chảy vào túi Abramovich.

Abramovich khiến Chelsea đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ ảnh 2

Sau những danh hiệu, tương lai của Chelsea đang trở nên mong manh

Vì vậy, theo lệnh cấm, Chelsea sẽ chỉ hoạt động với tư cách là một CLB cho đến ngày 31 tháng 5 để họ có thể kết thúc mùa giải này. Nếu không có sự cho phép của Chính phủ, họ sẽ không thể hoạt động. CLB này sẽ không thể bán vé, trả tiền cho cầu thủ hoặc tuyển dụng tân binh.

Họ thậm chí không thể tổ chức các trận đấu. Về cơ bản, Chelsea sẽ bị xóa sổ và không thể thi đấu ở bất kỳ cấp độ nào, cho đến khi một số thỏa thuận mới có thể được thông qua", Daily Mail kết lại.

Sky Sports cũng khẳng định nguy cơ này: "Nếu Chelsea không tìm được chủ mới, họ sẽ nhanh chóng cạn tiền và sớm bị hất văng khỏi bản đồ bóng đá Anh".

The Mirror cho hay Chelsea có thể không rơi vào cảnh phá sản như lo ngại. Nhưng nhẹ nhất thì CLB này cũng sẽ không được góp mặt ở mùa giải năm sau nếu như những rắc rối hiện tại không được tháo gỡ.

"Vào ngày 8 tháng 6, Premier League tổ chức đại hội cổ đông và sẽ xúc tiến chuẩn bị cho mùa giải mới", Mirror viết. "Nếu Chelsea không được cấp phép trước thời điểm này, họ sẽ không có suất thi đấu ở mùa tới. Chelsea cũng sẽ không thể được LĐBĐ Anh cử đi dự Champions League hoặc Europa League".

Nhiều nhân vật có ảnh hưởng đang nỗ lực cứu Chelsea. Như Lord Coe - người đã gia nhập liên minh của Sir Martin Broughton để mua lại The Blues. Doanh nhân này nói rằng động cơ của ông chỉ đơn giản là muốn cứu Chelsea, đội bóng ông yêu thích từ bé.

Lord Coe nói: "Tôi tham gia đấu thầu với liên minh của Martin với một mong muốn đơn giản - tôi là một fan của Chelsea hơn 50 năm nay. Đối với tôi, đội bóng này xứng đáng thuộc về người sở hữu tốt nhất. Tại thời điểm này, một điều tôi hy vọng cuối cùng là chúng tôi sẽ có một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề".

Mặc kệ lời khẩn cầu của Lord Cole, những người có quyền định đoạt tương lai của Chelsea thì vẫn ở hai đầu chiến tuyến!

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".