Bà Hiền (NSND Lan Hương): Mẹ chồng gây phẫn nộ nhất màn ảnh Việt?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vai bà Hiền (NSND Lan Hương) dường như được cộng thêm rất nhiều yếu tố của các bà mẹ chồng tai quái trên màn ảnh Việt. Có ác cảm, coi thường con dâu đã đành, bà Hiền càng trở nên quá quắt và gây ức chế lên đến đỉnh điểm khi liên tiếp ép vợ chồng Đức-Khánh (Hồng Đăng-Lan Phương) bán nhà trả nợ thay chị.

Nói không ngoa, tập 15 Thương ngày nắng về phần 2 là một trong những tập phim dồn nén nhiều cao trào, bi kịch nhất. Sau màn đánh ghen ầm ĩ, Thương (Thu Hà) bị chồng đuổi khỏi nhà, đành khăn gói về nhà mẹ ruột. Gia đình tan vỡ, nhân tình thì ôm tiền làm ăn chung bỏ trốn khiến Thương như ngồi trên đống lửa. Thương phải đi vay nóng sau khi dồn hết số tiền hơn 2 tỉ vay mượn được để làm vốn đầu tư.

Bà Hiền (NSND Lan Hương): Mẹ chồng gây phẫn nộ nhất màn ảnh Việt? ảnh 1

Gia đình bà Hiền rối như canh hẹ vì chuyện nợ nần của Thương.

Gia đình bà Hiền một phen choáng váng khi bị dân giang hồ đến tận nhà tìm gặp Thương để đòi nợ. Không đành lòng nhìn chị gái khổ sở, Đức (Hồng Đăng) bàn với vợ tìm cách xoay tiền cho Thương. Nhưng vợ chồng Đức- Khánh (Lan Phương) cũng không dư dả gì, vàng thì đã đưa hết cho mẹ, khoản vay bên ngoài cũng chưa trả xong. Đức nghĩ đến chuyện cầm cố sổ đỏ để lấy tiền cho Thương trả nợ.

Thấy vợ chồng con trai chạy đôn chạy đáo vay được một khoản tiền "chỉ đủ trả lãi", bà Hiền nổi giận đổ mọi tội lỗi lên đầu con dâu, cho rằng vì Khánh mà Thương mới tan cửa nát nhà. Không chấp nhận suy nghĩ lệch lạc của vợ, ông Hùng (NSND Trung Anh) liên tiếp lên tiếng bênh vực Khánh. Thấy chồng bênh con dâu, mắng con gái "lăng loàn, ngu xuẩn" bà Hiền lại càng tức tối, gào khóc không ngừng và mắng mỏ Khánh.

Bà Hiền (NSND Lan Hương): Mẹ chồng gây phẫn nộ nhất màn ảnh Việt? ảnh 2

Vợ chồng Đức- Khánh khổ sở với khoản nợ "từ trên trời rơi xuống".

Thương bị dồn vào đường cùng, định tự tử nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời. Ở viện, bà Hiền tuyên bố vợ chồng Đức phải chịu trách nhiệm một phần với khoản nợ của Thương. Bà đòi lại số tiền 500 triệu đã cho vợ chồng con trai để mua nhà hồi mới cưới, ép Đức bán nhà nếu không vay mượn được đủ tiền. Ghét bỏ con dâu, bà Hiền cũng cư xử bất lịch sự khi bà Nga (NSƯT Thanh Quý) sang hỏi thăm.

Ông Hùng thấy vợ càng nói càng vô lý nên tìm cách an ủi Vân Khánh. Ông nói: "Bố là người thất bại. Con gái cũng không dạy được, con dâu cũng không giúp được." Còn Vân Khánh đã quá mệt mỏi, chán nản khi bao nhiêu sự cố gắng của cô cũng không thay đổi được định kiến trong mắt mẹ chồng.

Với bà Hiền, cô chỉ là người dưng. Dù Vân Khánh có thể cắn răng cắn lợi cầm cố sổ đỏ, cô cũng không chịu đựng nổi thái độ của mẹ chồng và chị chồng. Vợ chồng Vân Khánh chạy đôn chạy đáo vay mượn được tiền, bà Hiền lại chê ít và khăng khăng đòi Vân Khánh bán nhà. Khánh nói "Ai làm thì người ấy chịu" khiến bà Hiền càng sôi máu.

Bà Hiền (NSND Lan Hương): Mẹ chồng gây phẫn nộ nhất màn ảnh Việt? ảnh 3

Ông Hùng bán nhà để trả nợ cho con gái.

Trái lại, ông Hùng đồng tình với con dâu. Ông Hùng quyết bán ngôi nhà mà hai ông bà đang ở để trả nợ cho Thương và nói rằng vợ chồng ông phải chịu trách nhiệm vì không dạy dỗ được con gái. Ông Hùng tính sau khi bán nhà sẽ về quê sống nhưng bà Hiền lại giãy nảy đòi ở lại thành phố.

Đến nước này bà Hiền vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn bênh con gái chằm chặp. Bán nhà trả nợ xong, còn dư khoảng 400 triệu, bà Hiền không muốn về quê nên đòi chia một nửa. Khóc lóc vật vã vì cả đời tích cóp cuối cùng cũng chỉ còn lại 200 triệu thuê nhà ở cùng con gái chưa biết có thể cầm cự được 3 năm không.

Thấy mẹ chưa chịu ký giấy bán nhà, Thương lại nịnh nọt nói sẽ có cách để bà được sống trong một ngôi nhà lớn hơn. Chứng kiến cả nhà rối ren vì mình, Thương không những không ân hận, hối lỗi mà còn xui mẹ nhanh chóng bán nhà. Cô dỗ ngon dỗ ngọt với bà Hiền, nói rằng đã có cách lấy lại số tiền đã mất. Sự bình tĩnh của Thương khiến người xem đặt câu hỏi liệu người phụ nữ chiêu trò này đã cố tình bày ra chuyện tự tử để ép bố mẹ phải lo tiền trả nợ cho mình.

Bà Hiền (NSND Lan Hương): Mẹ chồng gây phẫn nộ nhất màn ảnh Việt? ảnh 4

Thương giục bà Hiền bán nhà.

Cũng trong tập 15, mối quan hệ giữa Vân Trang và mẹ ruột đã tốt lên rất nhiều. Cả hai cùng đi gặp đối tác. Bà Kim Nhung muốn giới thiệu cho con gái những mối quan hệ tốt để hỗ trợ công việc. Bà gặng hỏi về cuộc sống của Vân Trang trong quá khứ. Vân Trang nói cô sống rất tốt, dù có khó khăn nhưng vẫn được học hành đầy đủ, được sống trong tình yêu thương như ruột thịt. Nghe con gái tâm sự, bà Nhung xúc động nói "Nhìn cách mẹ Nga yêu thương con, mẹ không dám mạnh miệng về tình yêu của mình nữa".

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.