CLB Hàn Quốc nhả quân, U23 Indonesia có lực lượng mạnh nhất dự SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Asnawi, thủ quân ĐT Indonesia, đã được CLB chủ quản cho phép tham dự SEA Games 31. Điều này cho thấy U23 Indonesia sẽ có lực lượng mạnh nhất cho tham vọng 'hái vàng' tại Việt Nam.
CLB Hàn Quốc nhả quân, U23 Indonesia có lực lượng mạnh nhất dự SEA Games ảnh 1

Asnawi đang khoác áo CLB Ansan tại giải hạng Nhì Hàn Quốc. Anh là trụ cột không thể thay thế của đội bóng này với tổng cộng 22 lần ra sân từ mùa trước tới nay. Trong đó, mùa này anh chỉ vắng mặt 3 trận.

Khi mùa giải K.League 2 đang đi vào giai đoạn căng thẳng, Ansan khó có thể nhả những quân bài chủ chốt của mình, đặc biệt khi các cầu thủ quan trọng khác Thiago, Canotu và Duarte cũng không thể ra sân vì chấn thương.

Do vậy, vai trò của Asnawi càng quan trọng. "Trong trận đấu trên sân nhà với Daejeon ở vòng 11, hàng công của Ansan trở nên linh hoạt, biến hóa hơn sau khi Asnawi được tung vào sân. Nhưng ở hiệp 2, Asnawi chuyển vị trí xuống đá hậu vệ cánh, thế nên hỏa lực của Ansan cũng giảm hẳn", Best Eleven nhận xét về vai trò của hậu vệ người Indonesia này với thế công của Ansan.

Bất kể như vậy, sau khi nhận sự tác động từ phía HLV Shin Tae-yong, Ansan vẫn chấp nhận để trụ cột trở về dự SEA Games 31. Vào ngày 24, nhà cầm quân Hàn Quốc đã đến xem trận đấu giữa Ansan và Daejeon. Sau đó, ông đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo CLB để đề nghị Ansan để Asnawi tham dự SEA Games.

CLB Hàn Quốc nhả quân, U23 Indonesia có lực lượng mạnh nhất dự SEA Games ảnh 2

Asnawi trong màu áo Ansan

Và lời khẩn cầu này đã nhận được sự đồng tình từ phía Ansan. Một quan chức của CLB này nhấn mạnh: "Không dễ để đưa ra quyết định, nhưng sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi quyết định cho phép Asnawi trở về phục vụ đội tuyển".

U23 Indonesia đang tập huấn tại Daegu, Hàn Quốc. Thậm chí HLV Shin Tae-yong cũng muốn hậu vệ này tranh thủ những ngày không ra sân ở Ansan để tham gia tập luyện cùng U23 Indonesia. Nhưng Ansan chưa đồng ý. "Lịch trình khởi hành của Asnawi vẫn đang được điều chỉnh", vị quan chức của Ansan giải thích.

Ansan sẽ đá trận sân nhà gặp Gyeongnam FC vào ngày 3/5, sau đó lần lượt gặp FC Anyang (7/5) và Gwangju FC (15/5). Nhiều khả năng sau trận đấu với Gyeongnam, Ansawi sẽ bay sang Việt Nam dự SEA Games 31.

Như vậy, U23 Indonesia sẽ có lực lượng mạnh nhất, với một đội tuyển quốc gia thu nhỏ khi tranh tài tại Việt Nam. Những tài năng dưới 23 tuổi nhưng đã là trụ cột của ĐTQG như Asnawi, Witan, Egy... sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo có dịp thể hiện sức mạnh và hướng tới tham vọng giành HCV.

MỚI - NÓNG