Trung vệ MU Maguire chấn thương nặng, nghỉ thi đấu đến hết mùa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo chí Anh, trung vệ Harry Maguire của MU gặp chấn thương đầu gối tương đối nặng và sẽ vắng mặt trong những trận đấu còn lại ở giải Ngoại hạng Anh.
Trung vệ MU Maguire chấn thương nặng, nghỉ thi đấu đến hết mùa ảnh 1

Rạng sáng mai 28/4, MU sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà trong khuôn khổ trận đấu sớm vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Phát biểu trước trận đấu, HLV Ralf Rangnick tiết lộ trung vệ Harry Maguire gặp chấn thương đầu gối và không thể ra sân.

"Harry Maguire không có mặt ở trận đấu này, cậu ấy gặp vấn đề về đầu gối. Chấn thương không nghiêm trọng đâu. Cậu ấy không thể tập luyện ngày hôm qua cũng như hôm nay", Rangnick cho biết.

Tuy nhiên theo thông tin từ báo chí Anh, Maguire gặp chấn thương tương đối nghiêm trọng và sẽ phải nghỉ thi đấu trong nhiều tuần. Điều này đồng nghĩa với việc trung vệ này sẽ vắng mặt trong 4 trận đấu cuối cùng của MU ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Các học trò HLV Ralf Rangnick gần như không còn cơ hội giành vé dự Champions League.

Phong độ kém cỏi của Maguire khiến cầu thủ này gặp nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ. Sau trận MU để thua Liverpool với tỷ số 0-4, Harry Maguire đã bị người hâm mộ quá khích gửi thư cho biết nổ tung ngôi nhà của gia đình anh nếu anh không rời đội bóng trong vòng 72 giờ. Trong trận gặp Arsenal, Maguire cũng không được ra sân ngay từ đầu vì chưa ổn định tâm lý sau sự cố bị đe dọa tính mạng.

Cũng trong buổi họp báo trước trận gặp Chelsea, HLV Ralf Rangnick đã lên tiếng ám chỉ sẽ bầu lại đội trưởng ở mùa giải năm sau nếu ông tiếp tục dẫn dắt MU. Đây có thể xem như là lời gợi ý với tân HLV Erik ten Hag, người được dự đoán sẽ thay thế hàng loạt cái tên khi tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.