Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/4, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, cán bộ giáo viên trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đăng ký tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Phú Thọ tổ chức.
Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 1

Từ sáng sớm, hội trường lớn Đại học Hùng Vương ở phường Nông Trang (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã tấp nập hàng nghìn sinh viên đến xếp hàng tham gia hiến máu. Nhiều sinh viên phấn khởi, hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Bùi Văn Huấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Phú Thọ.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 2

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong cho hay, xuất phát từ mục đích giúp cho các cơ sở y tế và bệnh viện giảm bớt khó khăn về lượng máu vào dịp Tết và nâng cao nhận thức về hiến máu cứu người trong toàn xã hội, Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2009 thu được 96 đơn vị máu. Trải qua hơn 10 năm, hoạt động nhân đạo này đã phát triển mạnh mẽ ở 43 tỉnh thành trong cả nước. Hàng năm, chương trình thu được hơn 50.000 đơn vị máu. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Chủ nhật đỏ đã thu được hơn 60.000 đơn vị máu.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 3

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Kỳ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho hay, trải qua 13 năm, Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn cao đẹp thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần đảm bảo nguồn máu dự trữ. Chương trình đã cổ vũ tinh thần đoàn kết, yêu thương sâu rộng đến các tầng lớp xã hội, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 4

Cùng với thanh niên, sinh viên cả nước, phong trào hiến máu tình nguyện tại trường ĐH Hùng Vương đã thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ nhà trường tham gia đóng góp phần nhỏ bé của bản thân cứu sống người bệnh.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 5

Từ năm 2016 đến nay, các bạn trẻ trong tỉnh Phú Thọ đã tham gia hiến hơn 20.000 đơn vị máu. Trong đó, cán bộ, sinh viên trường ĐH Hùng Vương đã tham gia hiến hơn 4.000 đơn vị máu. Từ đây cũng xuất hiện nhiều mô hình, câu lạc bộ hiến máu.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 6

Nhiều tấm gương sẵn sàng tham hiến máu cứu người. Điển hình như anh Trần Quang Hải, cán bộ trường ĐH Hùng Vương 22 lần; Trần Thành Vinh, Bí thư Đoàn trường ĐH Hùng Vương 11 lần…

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 7

Có mặt từ sớm tại chương trình, Bí thư Đoàn trường ĐH Hùng Vương Trần Thành Vinh đang nhiệt tình hướng dẫn những sinh viên lần đầu tham gia hiến máu. “Đây là lần thứ 12 tôi tham gia hiến máu. Cũng như lần đầu cách đây 15 năm, tôi rất vinh dự được đóng góp một phần nhỏ giúp đỡ bệnh nhân. Tôi hạnh phúc, tự hào vì dòng máu mình hòa cùng sự sống của họ. Đây cũng là thể hiện tinh thần bản than vì cộng đồng”, anh Vinh chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 8

Năm 2021, dù dịch bệnh hoành hành nhưng đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ đã tham gia hiến hơn 740 đơn vị máu

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 9

Với tinh thần xung kích tình nguyện, tiên phong của thanh niên, thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, 100% cơ sở Đoàn, Hội ở Phú Thọ đã tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện. Hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần này đã có 2.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu, dự kiến thu hơn 700 đơn vị máu.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 10
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt trong phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Phú Thọ.
Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 11

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các ban ngành, lãnh đạo báo Tiền Phong động viên, cảm ơn các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 12

Anh Nguyễn Văn Kỳ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ tặng hoa các bạn trẻ tham gia hiến máu.

Nhiều bạn trẻ Phú Thọ hơn 10 lần hiến máu ảnh 13

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc gửi lời cảm ơn tới hoạt động, nghĩa cao đẹp của cán bộ, sinh viên trường ĐH Hùng Vương đối với người bệnh trong cả nước. “Thay mặt báo Tiền Phong, tôi xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Tỉnh đoàn, BV Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và ĐH Hùng Vương đã quan tâm phối hợp tổ chức chương trình; cảm ơn các sinh viên, tình nguyện viên đã tham gia hiến máu tại sự kiện ý nghĩa này ”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.