HLV của Chelsea thừa nhận đãng trí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thomas Tuchel thừa nhận rằng ông không hề nhớ đến việc Chelsea bị hạn chế CĐV đến Stamford Bridge theo lệnh trừng phạt của chính phủ Anh...
HLV của Chelsea thừa nhận đãng trí ảnh 1

Như đã biết, Abramovich và Chelsea đang phải chịu những án phạt nặng nề. Với riêng Chelsea, đội bóng này đã bị phong toả tài khoản, cấm bán vé cho CĐV (trừ vé mùa đã bán trước đó), cấm gia hạn hợp đồng với cầu thủ... Điều đó khiến họ gặp vô vàn khó khăn trong thời gian qua mà đỉnh điểm dẫn tới kết cục bị loại khỏi Champions League.

Giờ đây, Chelsea sẽ dồn toàn lực vào mặt trận Ngoại hạng Anh với màn tiếp đón Arsenal vào 01h45 đêm nay. Trận này, dù Chelsea được đá sân nhà nhưng số lượng người hâm mộ của họ sẽ bị giới hạn chỉ khoảng 25.000 người và đây là lực lượng đã mua vé cả mùa. So với sức chứa hơn 40.000 người cả sân, rõ ràng nguồn cổ vũ dành cho Chelsea sẽ bị giảm đi đáng kể.

Khi được nhắc đến chi tiết này, huấn luyện viên Tuchel cảm thấy sốc, bởi ông thừa nhận không hề hay biết về tình trạng bị hạn chế vé. Tuchel nói: "Ồ, được rồi. Ừm, đó không phải là lợi thế bởi vì chúng tôi muốn chơi các trận đấu trên sân nhà.

HLV của Chelsea thừa nhận đãng trí ảnh 2

Chelsea bị giới hạn CĐV vào sân nên các ghế trống còn rất nhiều

Nói chung chúng tôi muốn thi đấu trên một sân vận động chật kín người ủng hộ. Đó là tin xấu, thực sự là tin xấu. Tôi đã không hề biết về án phạt đó. Hoặc cũng có thể ai đó đã nói với tôi và tôi quên mất!".

Song Tuchel cũng không quên kêu gọi NHM "tăng sự cuồng nhiệt thêm một chút" để bù đắp cho sự thiếu vắng từ các khán đài: "Hãy xoay chuyển tình thế, có thể mọi người nhận thức được điều đó và nhiệt hơn một chút. Chúng ta thiếu số lượng nhưng chúng ta không nên thiếu chất lượng nguồn cổ vũ cho các cầu thủ.

Trận đấu với Leicester mùa trước, đây là lần đầu tiên khán giả được phép có mặt tại Stamford Bridge, chỉ có 15.000 người thôi nhưng các cầu thủ nói rằng họ cảm nhận như một sân vận động chật ních vậy. Do đó, hy vọng rằng chúng tôi có thể có tâm trạng tốt hơn khi ở trên sân".

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.