TT-Huế:

Trung tâm bảo tồn thiên nhiên bị trộm 2 động vật quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ trộm động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam vừa xảy ra tại Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật (BTTNTN&CHĐTV) có trụ sở đóng ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.

Chiều 15/4, thông tin từ Trung tâm BTTNTN&CHĐTV cho biết, vừa phát văn bản gửi Công an, UBND huyện Phong Điền, cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng đột nhập trái phép vào trụ sở trung tâm thực hiện hành vi trộm cắp 2 cá thể động vật quý hiếm, nguy cấp nằm trong sách Đỏ Việt Nam.

Trung tâm bảo tồn thiên nhiên bị trộm 2 động vật quý hiếm ảnh 1

Lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế tiếp nhận các cá thể rùa hoang dã do người dân giao nộp để cứu hộ, nuôi dưỡng, thả về môi trường tự nhiên. Ảnh minh họa

Trước đó, cán bộ Trung tâm BTTNTN&CHĐTV phát hiện 2 cá thể rùa có trọng lượng khoảng 600 - 700g/con nuôi tại trung tâm bị kẻ gian đánh cắp.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, vào thời gian khoảng 6h sáng, một đối tượng đã đột nhập vào bên trong trung tâm, đi thẳng đến khu chuồng nuôi rùa để đánh cắp 2 cá thể động vật quý hiếm kể trên.

Theo cán bộ Trung tâm BTTNTN&CHĐTV, đây là 2 trong 6 cá thể rùa thuộc nhóm quý hiếm, nguy cấp cần bảo vệ do Trung tâm tiếp nhận vào tháng 10/2021, nuôi tại chuồng nuôi rùa có tường rào bao quanh và lưới B40.

Sau thời gian được chăm sóc, nuôi dưỡng, các cá thể rùa trong tình trạng sức khỏe tốt thì bị kẻ gian đột nhập đánh cắp.

Trung tâm bảo tồn thiên nhiên bị trộm 2 động vật quý hiếm ảnh 2

Nhiều cá thể rùa, trứng rùa vừa được người dân giao nộp cho lực lượng Kiểm lâm TT-Huế. Ảnh minh họa

Trung tâm BTTNTN&CHĐTV được đầu tư xây dựng tại xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, TT-Huế) với diện tích 16,8 ha, mới đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2020.

Đây là nơi có chức năng, nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cứu hộ các loài động, thực vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của Việt Nam và khu vực tỉnh TT-Huế.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.