Roma thua ngược, Jose Mourinho lại tìm lý do đổ tại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặt sân là lý do Jose Mourinho đưa ra sau thất bại của Roma trước Bodo Glimt tại tứ kết UEFA Conference League sáng nay. Ông cho rằng mặt cỏ nhân tạo đã mang tới lợi thế cho đối thủ.
Roma thua ngược, Jose Mourinho lại tìm lý do đổ tại ảnh 1

Đội bóng tưởng như vô danh Bodo Glimt luôn khiến Roma khóc hận. Tại vòng bảng UEFA Conference League năm nay, CLB Na Uy này từng gây chấn động khi đánh bại Roma 6-1. Đây chính là trận thua nặng nề nhất trong lịch sử cầm quân của Jose Mourinho.

Những tưởng cơn ác mộng ấy sẽ khiến Roma đứng lên để trả nợ đối thủ khi lá thăm may rủi đưa hai đội tái ngộ tại vòng tứ kết UEFA Conference League thì họ lại một lần nữa phải ôm hận trước CLB đến từ Bắc Âu. Rạng sáng nay, Pellegrini mở tỷ số nhưng cuối cùng, Bodo Glimt vẫn là đội chiến thắng.

Trận thua 1-2 này khiến Mourinho tức điên. Sau trận, ông xả nỗi bực dọc trên Sky Sport Italia: “2 bàn thua đến từ một tình huống cố định và một tình huống bóng đổi hướng. Bàn thua đầu tiên thật nực cười.

Thành thật mà nói, điều khiến tôi lo lắng nhất là chấn thương của Mancini. Đó là một mối quan tâm, đó là điều không thể tránh khi chơi trên sân có mặt cỏ quá cứng. Đây là điều đáng quan ngại vì chúng tôi phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo".

Roma thua ngược, Jose Mourinho lại tìm lý do đổ tại ảnh 2

Mourinho tin Roma sẽ thắng ở lượt về

Nhưng Mourinho không coi trận thua 1-2 này là quá nghiêm trọng. Bởi ông tin đội nhà sẽ lật ngược tình thế ở lượt về. “Chúng tôi đã thua, song chúng tôi có trận lượt về để chơi tại Olimpico trước các cổ động viên và tôi không có vấn đề gì khi nói rằng tôi tin Roma đủ sức vào bán kết.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình, vào điểm tựa sân nhà và sự ủng hộ từ người hâm mộ của chúng tôi. Rõ ràng, Bodo Glimt là một đội khó chơi, nhưng tôi cũng có niềm tin rằng Roma sẽ có một trọng tài và trợ lý tốt ở trận lượt về.

Khi chúng tôi chơi ở Rome với họ, có hai quả phạt đền rất rõ ràng mà trọng tài không nhìn thấy, trong khi hôm nay có hai động tác bị thổi phạt việt vị rõ ràng mà trọng tài không làm gì. Chúng tôi để thua 1-2 nhưng vẫn còn trận lượt về thi đấu tại Olimpico trước các CĐV đội nhà. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình, Bodo Glimt là một đội bóng khó nhằn, nhưng tôi tin Roma sẽ vượt khó để vào bán kết”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.