Tháng Thanh niên 2022: Dấu ấn sáng tạo đậm nét

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 1/3, T.Ư Đoàn phát động Tháng Thanh niên (TTN) năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”. Sau hơn 3 tuần triển khai, tuổi trẻ cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện hàng loạt công trình, phần việc mang dấu ấn đậm nét.

Bốn nhóm nội dung được các cấp bộ Đoàn triển khai trong TTN 2022, gồm: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế và chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trong TTN năm 2022, T.Ư Đoàn đã phát động triển khai đồng loạt 2 hoạt động cao điểm là Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (diễn ra ngày 13/3) và Ngày Chủ nhật xanh (diễn ra ngày 20/3), thu hút hàng triệu lượt thanh niên trên khắp mọi miền đất nước cùng hành động.

Tháng Thanh niên 2022: Dấu ấn sáng tạo đậm nét ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (thứ 3, từ trái sang) tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” gắn với việc tổ chức các hoạt động, kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến vào thực tế. Sau 3 tuần triển khai, đã có 93.140 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên được đề xuất và đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Đối với hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng, sau 3 tuần triển khai TTN, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu gần 36.500 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng; giới thiệu hơn 28.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 7.148 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, TTN năm nay có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thích ứng với dịch bệnh COVID-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Đặc biệt, đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng.

“TTN đã thực sự trở thành đợt hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ cả nước và các cấp bộ Đoàn với nhiều công trình, phần việc được triển khai trên khắp mọi miền đất nước”, anh Cương chia sẻ. Theo đó, sau 3 tuần triển khai TTN, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng: triển khai được hơn 17.000 công trình thanh niên các cấp về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; gần 1.500 km công trình “Thắp sáng đường quê”, xây mới 57 cầu giao thông nông thôn; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 310.000 thanh niên; tổ chức và duy trì các đội hình tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng với hơn 80.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, tư vấn sức khỏe tại nhà.

“Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã thành lập và duy trì có hiệu quả hoạt động của hơn 21.000 đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với sự tham gia của gần 280.000 đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tổ chức hỗ trợ, chăm sóc tại nhà cho 353.442 bệnh nhân F0”, anh Cương thông tin thêm.

MỚI - NÓNG