FPT Play sở hữu bản quyền AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/3, FPT Play chính thức công bố là đơn vị duy nhất sở hữu toàn vẹn bản quyền phát sóng và truyền thông Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Championship) 2022 tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Giải đấu sẽ được FPT Play tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội... Đây là giải đấu danh giá nhất khu vực và tuyển Việt Nam luôn khát khao chinh phục để mang đến niềm vui cho các CĐV.

Trong những năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tựu nổi bật. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến vinh quang ở AFF Cup 2022. Chia sẻ nhân sự kiện này, bà Tô Nam Phương - phó tổng giám đốc FPT Play - cho biết:

"Năm 2022 mở đầu bằng những thắng lợi liên tiếp của bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế, kể cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia và cấp độ trẻ U23 Việt Nam. Vượt qua tất cả khó khăn, đội tuyển Việt Nam đã cố gắng cống hiến cho người hâm mộ thể thao Việt Nam nói riêng và cộng đồng yêu thể thao quốc tế nói chung cái nhìn đầy thán phục về nội lực của chúng ta". FPT vì vậy mong muốn góp một phần nhỏ đem hình ảnh giải đấu tới cho người hâm mộ, theo bà Tô Nam Phương.

Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Khiev Sameth cho biết:

"Chúng tôi rất vui mừng khi FPT Play trở thành đối tác nắm giữ bản quyền truyền thông và phát sóng tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar cho AFF Cup 2022. Trước đó, FPT Play là đối tác quan trọng của Giải AFF U23 Championship 2022, được tổ chức vào đầu năm nay. Việc tiếp tục hợp tác cùng FPT Play thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ mà FPT Play cung cấp, cũng như khẳng định cam kết của cả hai đơn vị trong việc hỗ trợ và phát triển bóng đá trong khu vực ASEAN".

Được biết, đầu tư vào nội dung thể thao là hướng phát triển nằm trong chiến lược tổng thể, phát triển toàn diện về sản phẩm, dịch vụ và nội dung của FPT từ năm 2020.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.