Giải mã pha ăn mừng của Aubameyang trong trận El Clasico

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid, Aubameyang đã có màn ăn mừng đặc biệt với một quả cầu. Phía sau màn ăn mừng này là một câu chuyện thú vị về sở thích của cựu tiền đạo Arsenal.
Giải mã pha ăn mừng của Aubameyang trong trận El Clasico ảnh 1

Aubameyang đã ghi 2 bàn và kiến tạo một bàn trong trận Barcelona đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-0. Sau bàn thắng thứ 2, Aubameyang chạy đến góc sân để ăn mừng với tư thế để tay lên trán, tay còn lại cầm một quả cầu.

Đây chính là một chiêu thức 'dịch chuyển tức thời' của nhân vật Goku trong bộ truyện tranh nổi tiếng 7 Viên Ngọc Rồng. Bộ truyện kể về hành trình trưởng thành của một cậu bé từ hành tinh khác, sau trở thành cứu tinh Trái đất.

Đây là tác phẩm gắn bó với nhiều thế hệ thanh thiếu niên ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Quả cầu mà Aubameyang cầm trong tay chính là viên ngọc rồng, giúp biến điều ước thành sự thật.

"Tất nhiên, chính xác là 7 Viên Ngọc Rồng. Tôi đã có điều ước là có thể giành chiến thắng trên sân của Real Madrid. Tôi nghĩ rất nhiều về gia đình, về ông bà và những người không còn ở bên cạnh chúng tôi. Tôi rất vui vì đã ghi bàn thắng dành tặng cho họ vào hôm nay", Aubameyang chia sẻ.

Giải mã pha ăn mừng của Aubameyang trong trận El Clasico ảnh 2

Đây không phải là lần đầu tiên Aubameyang thể hiện sự yêu thích của mình đối với bộ truyện tranh này. Tiền đạo người Gabon từng có một hình xăm bày tỏ sự yêu thích với 7 Viên Ngọc Rồng.

Khi còn thi đấu ở Dortmund, Aubameyang thường xuyên ăn mừng bằng cách đeo mặt nạ của các siêu anh hùng trong phim điện ảnh. Cách ăn mừng này đã bị Kroos chỉ trích vì cho đó là hành động vô nghĩa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.