Nga muốn kết thúc chiến dịch ở Ukraine bằng bảo đảm an ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga hy vọng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ kết thúc bằng một “thoả thuận toàn diện” về các vấn đề an ninh và Ukraine đồng ý với quy chế trung lập, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc họp báo ngày 19/3.

Ông Lavrov khẳng định Mátxcơva “sẵn sàng” tìm kiếm sự bảo đảm về an ninh và “điều phối cho Ukraine, cho châu Âu, và tất nhiên cho cả chúng tôi vượt ra khỏi sự mở rộng của hiệp ước Bắc Đại Tây Dương”.

Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ của Nga với Trung Quốc sẽ “trở nên mạnh hơn” trước các lệnh trừng phạt của phương Tây vì: “Vào thời điểm phương Tây đang ngang nhiên phá hỏng mọi nền tảng của hệ thống quốc tế, chúng tôi – hai cường quốc – cần nghĩ về cách duy trì thế giới này”.

Quan điểm này cũng được khẳng định tại một sự kiện riêng biệt ở Bắc Kinh cùng ngày. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga đang trở nên thái quá”, Reuters đưa tin.

Trong cuộc điện đàm cuối tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng “cuộc khủng hoảng Ukraine là điều chúng tôi không muốn thấy”.

Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn báo New York Times, một cố vấn và là phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng trường hợp của Nga cần được lắng nghe như một phần của cấu trúc an ninh mới giữa Mátxcơva và liên minh của phương Tây.

“Chúng ta không thể chịu thêm một Chiến tranh Lạnh nữa, sẽ rất tệ cho mọi người và gây tốn kém cho toàn bộ hệ thống tài chính và chính trị quốc tế”, cố vấn Ibrahim Kalin nói.

“Mọi quyết định mà chúng ta đưa ra, mọi bước đi của chúng ta với Nga về quân sự, chính trị, kinh tế và những mặt khác, sẽ có tác động lên cấu trúc an ninh mới”, ông Kalin khẳng định.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG