Christian Eriksen trở lại tuyển Đan Mạch lần đầu tiên sau sự cố ngừng tim

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Christian Eriksen đã được HLV Kasper Hjulmand triệu tập trở lại tuyển Đan Mạch lần đầu tiên kể từ sau sự cố ngừng tim tại EURO 2020.
Christian Eriksen trở lại tuyển Đan Mạch lần đầu tiên sau sự cố ngừng tim ảnh 1

Eriksen đã trở lại chơi bóng bình thường tại Ngoại hạng Anh.

Ở EURO 2020 diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, Christian Eriksen đã đổ gục giữa trận đấu với Phần Lan vì bị ngừng tim. Tiền vệ 30 tuổi người Đan Mạch may mắn được các nhân viên y tế cấp cứu kịp thời và thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, anh phải gắn máy khử rung tim và đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm.

Sau khi trở lại, Eriksen buộc phải chia tay Inter Milan vì quy định tại Italia không cho phép các vận động viên có tiền sử bệnh tim thi đấu chuyên nghiệp. Cựu ngôi sao của Tottenham và Ajax phải tập luyện tại quê nhà một thời gian trước khi nhận lời gia nhập Brentford vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay.

Cho đến thời điểm này, Eriksen đã chính thức tái xuất sân cỏ và có 3 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Gần nhất, anh có 1 pha kiến tạo thành bàn giúp Brentford đánh bại Norwich với tỷ số 3-1.

Niềm vui tiếp tục đến với Eriksen khi anh được HLV Kasper Hjulmand gọi trở lại tuyển Đan Mạch trong đợt tập trung vào cuối tháng 3 này. Đây là lần đầu tiên Eriksen được triệu tập kể từ sự cố kinh hoàng tại EURO 2020. Anh cũng hứa hẹn sẽ tái xuất tại sân vận động Parken, nơi xảy ra vụ việc khi cùng Đan Mạch đá giao hữu với Hà Lan.

Cho dù đã trải qua 9 tháng gần như không chơi bóng đỉnh cao, nhưng Eriksen vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ Đan Mạch. Sự trở lại của anh vì thế được rất nhiều người mong đợi. Giới mộ điệu cũng kỳ vọng Eriksen sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ và có suất tham dự World Cup 2022 vào cuối năm nay cùng tuyển Đan Mạch.

MỚI - NÓNG