Điện Kremlin nói về tiến độ chiến dịch quân sự ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Chiến dịch đang diễn ra đúng kế hoạch" và sẽ hoàn thành “đầy đủ, đúng thời hạn”, Điện Kremlin cho biết. Tuy nhiên, không rõ khi nào chiến dịch sẽ kết thúc vì “thông tin này không được tiết lộ”.

Trả lời báo giới hôm qua, 14/3, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga trong quá trình lập kế hoạch cho chiến dịch quân sự ở Ukraine có tính đến việc các nhóm dân tộc chủ nghĩa nghi triển khai vũ khí trong các khu dân cư đông đúc.

Bác bỏ cáo buộc của Kiev về việc pháo kích bừa bãi vào các thành phố, ông Peskov nhấn mạnh rằng quân đội Nga “đang sử dụng các loại vũ khí chính xác cao hiện đại, chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng thông tin và quân sự”.

“Khi bắt đầu chiến dịch, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng không tấn công ngay lập tức vào các thành phố đông đúc, bao gồm cả Kiev, vì lực lượng dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine đã dàn xếp căn cứ, triển khai các thiết bị hạng nặng ngay trong khu dân cư. Việc giao tranh ở khu đông dân cư chắc chắn sẽ dẫn đến thiệt hại nặng nề cho dân thường”, ông Peskov nói.

Phát ngôn viên tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Nga không loại trừ khả năng đặt những khu dân cư rộng lớn (hiện đang bị bao vây) “dưới sự kiểm soát hoàn toàn” của lực lượng Nga để đảm bảo an ninh tối đa cho dân thường.

Ông Peskov cũng bác bỏ cáo buộc của truyền thông phương Tây rằng Mátxcơva “yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc”. Phát ngôn viên khẳng định Nga có khả năng “tự thực hiện một chiến dịch ở Ukraine”. “Chiến dịch đang diễn ra đúng kế hoạch" và sẽ hoàn thành “đầy đủ, đúng thời hạn”. Tuy nhiên, ông Peskov không cho biết chính xác khi nào chiến dịch sẽ kết thúc vì “thông tin này không được tiết lộ”.

Bình luận về báo cáo cho rằng Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hoà Chechnya thuộc Nga đang có mặt tại vùng chiến sự ở Ukraine, ông Peskov nói Điện Kremlin không nắm được thông tin này. Ông cũng khuyên các phóng viên nên chuyển câu hỏi về ông Kadyrov tới văn phòng của nhà lãnh đạo Chechnya.

Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, ngay sau khi công nhận nền độc lập của các nước cộng hoà Donetsk và Lugansk ở Donbass. Mục tiêu của chiến dịch là phi quân sự hoá, phi phát xít hoá Ukraine, chứ không phải chiếm đóng lãnh thổ quốc gia láng giềng, Nga khẳng định.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.