Chủ cũ đòi lại công bằng cho Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông chủ cũ của Chelsea, Ken Bates, đã chỉ trích các biện pháp xử phạt Roman Abramovich của chính phủ Anh.
Chủ cũ đòi lại công bằng cho Chelsea ảnh 1

Như đã biết, một loạt lệnh trừng phạt đã được chính phủ Anh áp lên Roman Abramovich cũng như Chelsea khiến tất cả đang trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá trong vòng 1 tuần qua.

Với những cú ra đòn mới nhất khi phong tỏa tất cả tài sản tại Anh của Abramovich, đồng thời đóng băng tài khoản của Chelsea, giới chức Anh đã đẩy Chelsea đến vực thẳm. Lúc này đội bóng thành London đã cạn kiệt ngân sách hoạt động, thậm chí tiền đổ xăng để di chuyển cũng là một vấn đề của đội bóng, khiến HLV Thomas Tuchel phải thốt lên rằng ông "sẵn sàng làm tài xế nếu cần".

Ông chủ cũ của Chelsea, Ken Bates, cảm thấy rất lo lắng cho đội nhà. Ông cho rằng đây là sự bất công, nhẫn tâm với Chelsea bởi chính phủ Anh đang đẩy đội bóng ĐKVĐ Champions League đến bờ vực sụp đổ.

Ken Bates, người đã bán Chelsea cho Abramovich vào 2003, thổ lộ: “Như mọi khi, dân thường luôn phải chịu thiệt hại. Ở Anh, các nhân viên Chelsea không biết tương lai đi về đâu, họ thiếu cảm giác an toàn. Còn các cổ động viên Chelsea, vụ bệnh viện phụ sản Ukraine bị tấn công thì có liên quan gì đến họ?

Chủ cũ đòi lại công bằng cho Chelsea ảnh 2

Chẳng khác nào chính phủ Anh đang rút thẻ đỏ với Chelsea

Các lệnh trừng phạt đã làm tổn thương người dân Anh, cụ thể là Chelsea và người hâm mộ đội bóng. Và chúng chẳng ảnh hưởng gì đến Nga cả. Tất cả chỉ trở thành trò cười.

Abramovich đã nói rằng số tiền thu được từ việc bán Chelsea sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện, nhưng tại sao chính phủ Anh vẫn ra tay với Chelsea? Tại sao họ không cử một quan chức điều hành mà lại giành lấy quyền quản lý đội bóng?".

Ken Bate, 90 tuổi, từng điều hành Chelsea từ 1982 sau khi ông mua đội bóng này với giá tượng trưng... 1 bảng. Năm 2003, ông bán CLB thành London cho tỷ phú Roman Abramovich với số tiền 140 triệu bảng, lãi 17 triệu. Sau khi sang nhượng quyền điều hành, ông tiếp tục làm chủ tịch cho đến tháng 3/2004 và sau đó từ chức.

MỚI - NÓNG