Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Nga có thể bắn phương tiện chở vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 12/3 tuyên bố, các phương tiện chuyên chở vũ khí của phương Tây tới Ukraine đang làm phức tạp tình hình và có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga, TASS đưa tin.

Hãng tin Nga TASS dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ryabkov trên kênh truyền hình Nga Channel One tối 12/3: “Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng, việc cung cấp vũ khí tràn lan cho Ukraine từ một số quốc gia dưới bàn tay đạo diễn của Mỹ không chỉ là một động thái nguy hiểm, mà còn là một hành động khiến các đoàn xe này trở thành mục tiêu hợp pháp”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Nga có thể bắn phương tiện chở vũ khí cho Ukraine ảnh 1

Một đám cháy lớn bùng phát dữ dội trong một khu công nghiệp ở phía tây thành phố Mariupol ngày 12/3. Ảnh: Maxar Technologies.

Thứ trưởng Ryabkov đã nêu ra những hậu quả có thể phát sinh từ việc “chuyển giao thiếu suy nghĩ” cho Kiev các loại vũ khí như hệ thống phòng không cơ động và hệ thống tên lửa chống tăng. “Thành phần leo thang trong chính sách của Washington hoàn toàn chiếm ưu thế, bất chấp mọi lời đồn thổi rằng họ là những người cực kỳ có trách nhiệm và cân nhắc từng bước họ thực hiện”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không hưởng ứng lời kêu gọi của Kiev về việc thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine và cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột toàn diện với Nga, sẽ không gửi quân đến bảo vệ Ukraine, FT đưa tin ngày 12/3.

Tuy nhiên, phương Tây đã cam kết viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine. Mỹ đã hứa chi 6,5 tỷ USD cho quốc phòng; ông Biden hôm 12/3 chấp thuận khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD.

Anh đã gửi Ukraine 3.615 tên lửa chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới (NLAW) và tên lửa chống tăng Javelin, trong khi các quốc gia Bắc Âu chuyển giao hơn 10.000 vũ khí chống tăng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Nga có thể bắn phương tiện chở vũ khí cho Ukraine ảnh 2

Lính cứu hỏa dập đám cháy sau một đợt pháo kích ở thủ đô Kiev của Ukraine ngày 12/3. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/3 nói rằng, ông biết ơn sự hỗ trợ của quốc tế và đề nghị các đồng minh viện trợ nhiều hơn, CNN đưa tin. “Tôi tiếp tục nhắc lại với các đồng minh và bạn bè của chúng ta ở nước ngoài; họ phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa cho đất nước chúng ta, cho người Ukraine và cho Ukraine. Bởi vì đó không chỉ dành cho Ukraine, mà là dành cho toàn bộ châu Âu”, ông nói.

Nga tuyên bố đã phá hủy gần 3.600 vũ khí, khí tài Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 12/3 thông báo, Lực lượng Vũ trang Nga đã vô hiệu hóa 3.593 vũ khí, khí tài của Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này ngày 24/2, TASS đưa tin.

Cụ thể, có 61 máy bay trực thăng, 126 máy bay không người lái, 1.159 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 118 bệ phóng tên lửa, 436 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 973 xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy, ông Konashenkov nói. Theo ông, trong 24h qua, máy bay và lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay trực thăng Mi-24 của Không quân Ukraine và 3 máy bay không người lái, gồm 1 chiếc Bayraktar TB2.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Nga có thể bắn phương tiện chở vũ khí cho Ukraine ảnh 3

Máy bay trực thăng tấn công Mi-24V của Không quân Ukraine. Ảnh: Airliners.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, máy bay có người lái và máy bay không người lái của Nga đã bắn trúng 79 mục tiêu là các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. “Trong số đó có 4 trạm điều khiển và liên lạc, 2 hệ thống tên lửa phòng không, 3 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1 hệ thống tác chiến điện tử, 6 kho đạn và nhiên liệu, và 54 khu vực tập trung thiết bị chiến đấu”, ông Konashenkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Nga có thể bắn phương tiện chở vũ khí cho Ukraine ảnh 4

Drone tấn công Bayraktar TB2. Ảnh: Defense World.

Đại tá Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, nói rằng, thành phố Mariupol của Ukraine đang phải đối mặt tình trạng nhân đạo nghiêm trọng, khi hàng trăm nghìn người, bao gồm cả người nước ngoài, mắc kẹt ở đó.

MỚI - NÓNG