Cảnh sát bao vây, bắt giữ hàng chục ‘quái xế’ so tốc độ trên quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện cảnh sát mật phục trên quốc lộ 1A, hàng chục “quái xế” quay đầu để tẩu thoát nhưng vẫn bị bắt giữ.
Cảnh sát bao vây, bắt giữ hàng chục ‘quái xế’ so tốc độ trên quốc lộ ảnh 1

Nhóm 'quái xế' được đưa về trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc để xử lý.

Ngày 9/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang lấy lời khai hàng chục thanh niên nam nữ trong đoàn “quái xế” bị vây bắt vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 3h sáng, lực lượng CSGT nhận được tin báo của người dân về một nhóm hàng chục thanh niên nam nữ tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách, nẹt pô, so kè tốc độ trên quốc lộ 1A đoạn giáp ranh TPHCM với tỉnh Đồng Nai nên tiến hành kiểm tra.

Nhiều tổ trinh sát mật phục trên quốc lộ 1A giáp ranh TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với TP Thủ Đức, TPHCM. Khi hàng chục “quái xế” tổ chức so kè tốc độ, lạng lách đánh võng theo hướng cầu Đồng Nai về TPHCM thì bị lực lượng chức năng vây ráp.

Cảnh sát bao vây, bắt giữ hàng chục ‘quái xế’ so tốc độ trên quốc lộ ảnh 2

Thấy Cảnh sát, các “quái xế” quay đầu xe tháo chạy tán loạn, thậm chí bỏ lại xe chạy bộ để thoát thân.

CSGT đã vây bắt được 28 thanh niên nam nữ cùng 18 xe máy và đưa về trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số xe máy được các “quái xế” sử dụng đã thay đổi kết cấu, một số phương tiện bị hư hỏng do lao vào xe container.

Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định có 5 trong số 28 người mắc COVID-19. Hiện Công an tiếp tục xét nghiệm chất kích thích, lấy lời khai các đối tượng để xử lý.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.