Nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô khiến 13 người tử vong, 4 mất tích ở TP Hội An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiếc tàu chở du khách tham quan đảo Cù Lao Chàm khi đang trên đường về đất liền thì bất ngờ bị lập úp trên biển Cửa Đại. 39 người trên tàu rơi xuống biển, có 13 người đã tử vong và 4 người hiện đang mất tích. 
Nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô khiến 13 người tử vong, 4 mất tích ở TP Hội An ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An nói về sự cố đau lòng - ảnh Hoài Văn

Liên quan vụ chìm tàu du lịch ở Hội An, đến thời điểm hiện tại, có 13 nạn nhân đã tử vong, 4 nạn nhân đang còn mất tích.

Nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô khiến 13 người tử vong, 4 mất tích ở TP Hội An ảnh 2

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, lực lượng chức năng sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu. Tuy nhiên qua nắm bắt từ lời kể ban đầu của những người chứng kiến, tàu chạy đúng tốc độ, số lượng người quy định. Tất cả đều mặc áo phao khi ngồi trên tàu.

Nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô khiến 13 người tử vong, 4 mất tích ở TP Hội An ảnh 3

Người thân thắp hương ở hiện trường hy vọng sớm tìm thấy các nạn nhân - ảnh Hoài Văn

Tuy nhiên, khi còn cách bờ khoảng 3 km thì chiếc tàu bất ngờ tông vào cồn cát mới nổi nên bị mắc cạn, sau đó gặp sóng lớn đánh khiến thuyền lật úp.

Đoàn khách đến từ tỉnh Bình Dương và TP Hà Nội trong đoàn ghép để tham quan đảo Cù Lao Chàm.

Nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô khiến 13 người tử vong, 4 mất tích ở TP Hội An ảnh 4

Người dân bàng hoàng theo dõi vụ việc - ảnh Hoài Văn

Theo ông Sơn, dù ngày 26/2 sóng biển cao, có gió nhưng chưa đến mức cấm tàu ra biển. Nhiều tàu du lịch vẫn chở khách ra xã đảo Cù Lao Chàm và đã trở về đất liền an toàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 26/2, tàu du lịch kí hiệu QNa 1152 của Công ty Phương Đông, chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Đại.

Khi cách bờ khoảng 3km thì tàu bị lật. Toàn bộ du khách, trong đó có hai trẻ em, rơi xuống biển.

Khoảng 500 người với gần 30 phương tiện, gồm ca nô du lịch, tàu cứu hộ của Biên phòng Cửa Đại, Quân khu 5, tàu cảnh sát biển, tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

MỚI - NÓNG