Đoạt Quả bóng vàng 2021, Hoàng Đức mong được xuất ngoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chia sẻ về mong muốn trong tương lai sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2021.
Đoạt Quả bóng vàng 2021, Hoàng Đức mong được xuất ngoại ảnh 1

Ở buổi lễ trao giải tối 16/2 tại Nhà hát TPHCM, Nguyễn Hoàng Đức đã vượt qua Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh để nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Đức nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ của Viettel đạt được 466 điểm, bỏ xa Quang Hải (372 điểm) và Tiến Linh (205 điểm).

Hoàng Đức mới có lần đá chính đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 11/2021. Kể từ đó, anh tiến bộ không ngừng, trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV Park Hang-seo, bất chấp sự trở lại của Hùng Dũng sau chấn thương.

Năm 2021, cầu thủ sinh năm 1998 đã thi đấu tổng cộng 17 trận cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Dù chỉ ghi một bàn, tiền vệ 24 tuổi đóng góp lớn vào lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam, trong cả phòng ngự lẫn tấn công.

"Năm 2021 ngọt ngào, đánh dấu rất nhiều lần đầu tiên với Đức. Lần đầu tiên cùng Viettel thi đấu tại AFC Champions League. Lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Quốc gia. Lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng Việt Nam. Đây thực sự là vinh dự lớn trong sự nghiệp của Đức", Hoàng Đức chia sẻ trên trang cá nhân sau khi đoạt Quả bóng vàng 2021.

Tiền vệ 24 tuổi cũng đã gửi lời cảm ơn đến CLB Viettel, đội tuyển Việt Nam, các đồng đội đã luôn tạo điều kiện, giúp đỡ anh phát triển trong năm vừa qua. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, chỗ dựa tinh thần vững chắc, cũng như CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành, dù chiến thắng hay thất bại.

"Trên tất cả, đây mới chỉ là khởi đầu với Đức, là động lực để thi đấu, cống hiến nhiều hơn cho CLB và đội tuyển. Trong tương lai gần Đức hi vọng sẽ sớm có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng để thể hiện khả năng của cầu thủ, con người Việt Nam. Xin cảm ơn vì tất cả!", Hoàng Đức bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.