Mỹ viện trợ thêm 200 triệu USD giúp Ukraine tăng cường quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Mỹ đã chấp thuận gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 200 triệu USD cho Ukraine trong tháng 12, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho biết.
Mỹ viện trợ thêm 200 triệu USD giúp Ukraine tăng cường quốc phòng ảnh 1

Quốc kỳ của Ukraine và Mỹ. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi cam kết với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine những gì họ cần”, vị quan chức cho biết trong chuyến công du cùng Ngoại trưởng Antony Blinken.

Ngày 19/1, ông Blinken đến Ukraine để bàn bạc về cuộc khủng hoảng đang khiến Kiev và các đồng minh phương Tây lo ngại, khi Nga duy trì hàng chục ngàn binh lính gần biên giới Ukraine.

Ông Blinken sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, rồi sang Berlin để bàn với đồng minh Đức trước khi đến Geneva đối thoại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào sự sẵn sàng của các đồng minh trong việc tạo ra “hậu quả lớn và tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho Nga”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.