Nhà Trắng đe dọa làm suy yếu nền kinh tế Nga nếu nước này tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhằm làm lung lay vị thế chiến lược của Mátxcơva và làm suy yếu nền kinh tế Nga nếu nước này có động thái gây hấn.
Nhà Trắng đe dọa làm suy yếu nền kinh tế Nga nếu nước này tấn công Ukraine ảnh 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Theo Cố vấn An ninh Sullivan, Washington hiện vẫn đang tích cực liên lạc với các đồng minh và đối tác” để lên kế hoạch đối phó với Nga trong trường hợp xảy ra xung đột.

Tuần trước, ông Sullivan cáo buộc Mátxcơva đang nguỵ tạo chứng cứ để lấy cớ tiến quân vào Ukraine. Mỹ và phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Nga đưa hơn 100.000 quân đến biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho chiến tranh.

“Nếu Nga muốn giải quyết xung đột bằng ngoại giao thì chúng tôi sẵn sàng. Nhưng nếu Nga muốn làm căng thẳng leo thang, thì chúng tôi cũng không ngần ngại đáp trả bằng những biện pháp mạnh mẽ”, ông Sullivan nói.

Theo Cố vấn Sullivan, Washington và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xây dựng kịch bản mà trong đó khối quân sự của Mỹ đứng đầu, còn Nga ở vị trí thấp hơn.

“Nếu Nga động binh, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp nhắm vào nền kinh tế của họ, vào vị trí chiến lược của họ ở châu Âu và nhằm tăng cường sự đoàn kết của NATO.”

Tuần trước, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã đề xuất một dự thảo luật gồm các biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thể áp đặt lên Nga trong trường hợp căng thẳng leo thang ở Ukraine.

Dự luật bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, các ngân hàng Nga và một số ngành công nghiệp khác của nước này.

Theo RT
MỚI - NÓNG