Nga coi việc châm ngòi chiến tranh với Ukraine là 'hành động điên rồ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin cho rằng “sẽ thật điên rồ nếu châm ngòi cho một cuộc chiến ở Ukraine”, nhưng không loại trừ khả năng tiến hành động thái đáp trả quyết liệt nếu các cuộc đàm phán an ninh với NATO đi vào ngõ cụt.
Nga coi việc châm ngòi chiến tranh với Ukraine là 'hành động điên rồ' ảnh 1

Quân đội Nga - Belarus tập trận chung ở Nga hồi tháng 4/2021. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Thư ký báo chí Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết Nga quan ngại sâu sắc trước sự leo thang ở châu Âu thời gian gần đây.

“Có quá nhiều căng thẳng trên biên giới với Ukraine. Việc này kéo theo nhiều hệ luỵ và sẽ vô cùng nguy hiểm cho châu Âu”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) can thiệp sâu hơn ở Ukraine đã đưa khối quân sự do Mỹ đứng đầu "tiến gần lằn ranh đỏ của Nga". Việc này sẽ tạo ra mối đe doạ đối với an ninh châu Âu nói chung và với Nga nói riêng vì nước này có biên giới dài hơn 3.000km với Ukraine.

Theo ông Peskov, Mỹ và NATO chỉ có một cách duy nhất để hoá giải căng thẳng là lắng nghe yêu cầu của Nga một cách nghiêm túc thay vì bỏ ngoài tai. “Đó là lý do chúng tôi kiên quyết muốn nhận được phản hồi một cách trực tiếp”, ông Peskov giải thích.

Người phát ngôn khẳng định Mátxcơva không đưa ra bất cứ tối hậu thư nào, cũng không đề cập đến các hành động quân sự. Nga coi các kịch bản quân sự “là một điều điên rồ”. Tuy nhiên, Mátxcơva sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu NATO tiếp tục mở rộng.

“Chúng tôi sẵn sàng có động thái đáp trả nếu các bạn tiếp tục nói chuyện theo kiểu 'nghe này người Nga, chúng tôi không để tâm đến mối quan ngại của các bạn. NATO sẽ tiếp tục mở rộng. Ukraine có thể chưa gia nhập NATO ngay bây giờ, nhưng sau này, điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi không khẳng định rằng mình sẽ không triển khai bất cứ thứ vũ khí tấn công nào trên lãnh thổ Ukraine. Cơ sở hạ tầng quân sự của NATO sẽ ở sát biên giới Nga, và theo thời gian tiến gần hơn nữa'… Nếu các bạn tiếp tục nói với chúng tôi điều này thì chúng tôi sẽ phải làm gì đó.”

Tình hình căng thẳng ở Ukraine đã dẫn đến các cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga, Mỹ, NATO và Tổ chức An ninh - Hợp tác châu Âu (OSCE) hồi tuần trước. Trong đó, Nga đưa ra một loạt các đề xuất nhằm cải thiện an ninh châu Âu, bao gồm việc NATO cam kết bằng văn bản rằng sẽ không mở rộng về phía Đông. Tuy nhiên, những yêu cầu này chưa được Mỹ và đồng minh chấp thuận.

Sau các cuộc hội đàm mà ông Peskov mô tả là “không thành công”, Mỹ tiếp tục cáo buộc Nga đang chuẩn bị châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở Ukraine. Điện Kremlin phủ nhận thông tin này, đồng thời gọi đây là “tin giả”.

Ông Peskov khẳng định Nga vẫn đang tìm cách giảm leo thang. Nhưng ông mô tả việc Washington và Mátxcơva “đi theo 2 hướng khác nhau” là tình huống “đáng lo ngại”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.