Vé xem đội tuyển Việt Nam đá Trung Quốc đắt nhất 1,2 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc đắt nhất 1,2 triệu, rẻ nhất 500.000 đồng.
Vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc đắt nhất 1,2 triệu, rẻ nhất 500.000 đồng.
TPO - Ngày 14/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra thông báo về việc phân phối vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 1/2, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, VFF đã được sự chấp thuận của UBND thành phố Hà Nội về việc mở cửa đón CĐV vào sân với số lượng khoảng 20.000 người.

Theo thông báo của VFF hôm nay, vé xem trận đấu gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng-700.000 đồng-900.000 đồng và 1.200.000 đồng. Đây là mức giá cũ ở hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia. Vé sẽ được phân phối qua kênh online, cụ thể là ứng dụng VinID. Thời gian mở bán bắt đầu từ lúc 9h ngày 18/1, kết thúc lúc 24h ngày 20/1 hoặc khi hết vé. Mỗi CĐV sẽ được mua tối đa 4 vé. BTC sẽ tiến hành trả vé từ ngày 23/1.

Các CĐV khi vào sân phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19: đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi 2 qua 14 ngày), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi vào sân, cài đặt ứng dụng khai báo y tế của Bộ Y tế, thực hiện khai báo...

Tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện chưa được điểm nào khi thua cả 6 trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu với Australia ngày 27/1 trước khi trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.