Bộ Công an giải đáp việc chậm trả CCCD gắn chíp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) đã có những giải đáp về việc chậm trả CCCD gắn chíp cho người dân.
Bộ Công an giải đáp việc chậm trả CCCD gắn chíp ảnh 1

Tổng đài tiếp nhận giải đáp thắc mắc liên quan đến CCCD.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết, tổng đài tiếp nhận cuộc gọi từ công dân và ghi nhận, tra cứu tất cả các thông tin để giải đáp thắc mắc đến thắc mắc liên quan đến CCCD.

Trong đó, có rất nhiều thắc mắc liên quan đến việc công dân đã làm CCCD gắn chíp nhưng chưa nhận được.

“Về nguyên nhân chậm trả thẻ CCCD do liên quan đến đường đi của thẻ CCCD, hiện tại Bộ Công an đã thực hiện in và trả thẻ về địa phương cho khoảng 53 triệu công dân trên cả nước” - thiếu tá Dũng thông tin.

Cụ thể, sau khi in xong, một đơn vị chuyển phát trực tiếp chuyển trả về công an cấp huyện, sau đó, công an huyện chuyển cho người dân qua đường bưu điện nếu đăng ký trước hoặc chuyển về công an cấp xã để liên hệ với công dân đến lấy.

Theo thiếu tá Dũng, Bộ Công an đã có thông báo tới toàn công an các địa phương trên cả nước về việc chủ động trả hết thẻ cho người dân khi nhận từ Bộ Công an chuyển về.

Việc chậm trả thẻ của người dân còn có thể do người dân đi làm CCCD đã kê khai thông tin sai lệch với thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn đến việc hai nguồn thông tin mâu thuẫn với nhau và phải điều chỉnh lại.

Đối với những thông tin công dân bị sai lệch trên hệ thống được lập danh sách gửi về công an cấp xã về nội dung cụ thể là sai những gì, sai ở đâu. Sau đó, công an cấp xã sẽ liên hệ với công dân để điều chỉnh.

Do đó, Bộ Công an có khuyến cáo, khi thông tin bị sai công dân nên ra trực tiếp công an cấp xã để điều chỉnh lại cho phù hợp, làm sao để thông tin được thống nhất.

Vẫn theo thiếu tá Hoàng Văn Dũng, một nguyên nhân nữa là có những trường hợp công dân đi làm dấu vân tay hoặc sinh trắc khi tiếp nhận chưa đủ điều kiện theo yêu cầu của hệ thống nên phải thu nhận lại.

Ngoài ra, việc chậm trả thẻ CCCD có thể do công dân đi khỏi nơi tạm trú dẫn đến việc liên hệ gặp rất nhiều khó khăn.

“Chúng tôi cũng yêu cầu công an các cấp chủ động liên hệ với địa phương hoặc tự tập hợp những khó khăn vướng mắc của người dân qua Zalo, Facebook khi làm CCCD để tiếp nhận và xử lý trong thời gian sớm nhất” - thiếu tá Dũng thông tin.

Thời gian vừa qua, Bộ Công an, Cục C06 đã có công điện gửi công an các địa phương nếu để tồn đọng các trường hợp làm CCCD thì bị xử lý nghiêm bằng nhiều hình thức kỷ luật.

Thiếu tá Dũng cho biết, về cơ bản, công an các địa phương đã trả số lượng hơn 90% thẻ CCCD cho công dân. Số còn lại mới được tiếp nhận nên còn tồn đọng trong khoảng 2-3 tuần hoặc có một số trường hợp nằm trong vướng mắc như đã nêu ở trên.

Ngày 6/1, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức đưa tổng đài tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của công dân về CCCD gắn chíp đi vào hoạt động qua số điện thoại đường dây nóng 1900 0368.

Theo Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, tổng đài hoạt động với 20 máy tính cho tổng đài viên, 20 máy tính cho cán bộ nghiệp vụ thực hiện tra cứu, hệ thống hoạt động từ 7h30-17h30 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.