Đội nhà bị vùi dập, NHM Indonesia phá website của liên đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơn giận dữ của NHM Indonesia đang bùng nổ sau khi đội nhà thảm bại 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020... 
Đội nhà bị vùi dập, NHM Indonesia phá website của liên đoàn ảnh 1

Ảnh chụp màn hình vụ hack website PSSI được trang ASEAN Football ghi lại

NHM Indonesia đã rất kỳ vọng vào trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 của họ. Bởi cơn khát danh hiệu vô địch của Indonesia đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng rốt cuộc sau lượt đi, Indonesia vẫn xứng danh với cái tên “vua về nhì”.

Nỗi thất vọng của các CĐV xứ vạn đảo lên đến đỉnh điểm, khiến họ không chỉ xả cơn giận dữ trên các diễn đàn, mạng xã hội mà còn nhắm tới LĐBĐ Indonesia (PSSI).

Không lâu sau khi kết thúc trận lượt đi, trang chủ của PSSI đã bị tấn công. Kẻ tấn công tự xưng là “Anon7” đã đăng một dòng thông điệp chỉ trích sự thất vọng về kết quả và đổ lỗi cho các các quan chức liên đoàn.

Dòng thông điệp viết: “Có phải Indonesia chơi tệ vì PSSI đã đến thăm đội bóng?”. Được biết, trước đó ông chủ tịch PSSI là Iriawan đã công khai ý định đến tận phòng thay đồ để động viên thầy trò Shin Tae-yong đá chung kết với Thái Lan. Nhưng ông lập tức bị người hâm mộ nước nhà chỉ trích.

Đội nhà bị vùi dập, NHM Indonesia phá website của liên đoàn ảnh 2

Indonesia đã không thể mang đến niềm vui cho NHM

Nhiều người cho rằng như thế sẽ tạo áp lực lên đội bóng, và cũng “mất thiêng”. Bởi trong trận chung kết AFF Cup 2010, chủ tịch PSSI cũng từng thăm đội nhà và kết cục là thất bại chung cuộc 2-4 trước Malaysia, dù khi ấy đội bóng xứ Vạn đảo được đánh giá cao hơn khá nhiều. Ở vòng bảng họ đã vùi dập Malaysia.

Không lâu sau đó, trang chủ của PSSI đã được trả lại nguyên trạng. Nhưng thông qua động thái tấn công website liên đoàn, có thể thấy nỗi thất vọng của NHM Indonesia là rõ ràng như thế nào.

Thực ra, so với độ “máu chiến” của các CĐV bóng đá xứ Vạn đảo thì sự việc trên vẫn là... khiêm tốn. Trong lịch sử, họ từng tạo ra những vụ bạo loạn trên khán đài. SEA Games 1997 là vụ ném chất thải, bắn súng cao su vào các cầu thủ Thái Lan, đốt khán đài sau khi đội nhà thất bại ở chung kết.

Gần nhất là năm 2019, khi Indonesia gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Trong trận đấu đó, các fan Indonesia đã xếp hình tục tĩu để sỉ nhục đối thủ. Sau đó là các vụ va chạm trên sân khiến lực lượng an ninh phải can thiệp kịp thời.

MỚI - NÓNG