Chung kết lượt đi AFF Cup 2020: Chờ 'phép thuật' của HLV Shin Tae-yong?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Thái Lan và dự đoán sẽ là một bữa tiệc bóng đá tấn công với một bên đang là đội ghi nhiều bàn nhất giải đấu, và bên còn lại sở hữu tay săn bàn số một ở AFF Cup mọi thời đại.
Chung kết lượt đi AFF Cup 2020: Chờ 'phép thuật' của HLV Shin Tae-yong? ảnh 1

Indonesia (phải) rất muốn phá dớp chưa từng giành chức vô địch AFF Cup

Sau khi vượt qua ĐT Việt Nam ở vòng bán kết, ĐT Thái Lan hiên ngang tiến vào chung kết AFF Cup lần thứ 9 trong lịch sử. “Voi chiến” đang có được sự tự tin nhất định để nối dài kỷ lục với chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 6.

Bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup, Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia về cả thực lực và lực lượng. Ngoài hậu vệ Theerathon và thủ môn Chatchai vắng mặt do thẻ phạt và chấn thương, Thái Lan vẫn sẽ có được lực lượng mạnh nhất trong trận lượt đi. Thủ môn Siwarak và hậu vệ Tristan Do đã chứng tỏ họ hoàn toàn đủ khả năng để khỏa lấp vào khoảng trống mà bộ đôi trên để lại. Hơn nữa, họ cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ từng thi đấu ở những giải đấu danh giá, ít nhất là ở châu Á. Kinh nghiệm và đẳng cấp của những Chanathip và Dangda cũng sẽ giúp cho Thái Lan tạo nên sự khác biệt so đối thủ ở trận chung kết.

Về phía Indonesia, việc lọt vào trận chung kết đã là thành công ngoài mong đợi của họ. HLV Shin Tae-yong cũng không bị áp lực thành tích đè nặng và đang được người hâm mộ Indonesia ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, cách mà thầy trò ông Shin phải khó khăn xoay xở trước Singapore dù chơi hơn đối thủ 2 người cũng khiến người hâm mộ hoài nghi. Đặc biệt là sự tập trung trong những trận đấu quyết định. Tại AFF Cup lần này, ông trình làng một đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu. Họ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ và đầy tốc độ nhưng kinh nghiệm thi đấu là điều mà đội bóng của ông Shin còn thiếu.

Dù vậy, ĐT Indonesia được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày, đủ để HLV Shin Tae-yong có những toan tính chiến thuật hợp lý khi đối đầu với Thái Lan. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công như ở trận gặp Việt Nam và chờ những sơ hở của người Thái. Sự sắc bén trong những đợt phản công của Indonesia cũng là yếu tố mà Thái Lan nên chú ý. Đặc biệt khi Indonesia đang là đội bóng tấn công hay nhất giải đấu khi ghi tới 18 bàn thắng.

Về thành tích đối đầu, ĐT Thái Lan tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ Indonesia. Trong tổng cộng 79 lần gặp nhau gần nhất, “Voi chiến” thắng 39, hòa 14 và thua 26. Hai đội từng đối đầu nhau trong 3 trận chung kết AFF Cup vào các năm 2000, 2002 và 2016, nhưng Thái Lan luôn giành chiến thắng. Đội bóng xứ Chùa vàng cũng đang là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất lịch sử với 5 lần lên ngôi. Trong khi đó, ĐT Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup, dù từng 5 lần vào chung kết đấu trường khu vực trước đó.

MỚI - NÓNG