Báo châu Á: 'Phép màu của HLV Park Hang-seo đã hết’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông quốc tế đã "mổ xẻ" nguyên nhân thất bại của đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vương đầy tiếc nuối.
Báo châu Á: 'Phép màu của HLV Park Hang-seo đã hết’ ảnh 1

HLV Park Hang-seo nhận thất bại đầu tiên trước các đối thủ Đông Nam Á, kể từ khi cập bến Việt Nam

ĐT Việt Nam đã dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020, sau khi thua Thái Lan tỷ số chung cuộc 0-2 qua hai lượt trận, qua đó chính thức trở thành cựu vương. Truyền thông quốc tế đã có nhiều nhận định về nguyên nhân ĐT Việt Nam bị loại sớm.

HLV Park Hang-seo không nói nên lời sau trận thua trước Thái Lan. Tại buổi họp báo sau trận bán kết lượt về, ông Park từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tương lai với đội tuyển. Đây rõ ràng là cú sốc không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn với người hâm mộ Đông Nam Á. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ vẫn đánh giá ĐT Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan”, trang Vocket FC của Malaysia bình luận.

Tờ báo này cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có sai lầm trong chiến thuật và dùng người. Thầy Park vẫn giữ nguyên đội hình dù nắm trong tay 30 cầu thủ, loay hoay với lối chơi hay thay người không hiệu quả trong trận đấu.

Trong khi đó, tờ Indo Sport của Indonesia tiết lộ, HLV Park Hang-seo sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020.

"Cuộc gặp không phải để chỉ trích và chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc, mà nhằm khích lệ tinh thần của toàn đội sau khi để thua Thái Lan đồng nghĩa với việc thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Ngoài ra, cuộc gặp của VFF với HLV Park Hang-seo cũng là để thảo luận cụ thể các chiến lược liên quan tương lai của ĐT Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch cho AFF Cup 2022", Indo Sport viết.

Trong khi đó, nhiều tờ báo Hàn Quốc cũng dõi theo hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo. Bình luận về việc ĐT Việt Nam bị loại sốc tại AFF Cup 2020, tờ MT Sports (Hàn Quốc) viết: "Phép màu của HLV Park Hang-seo không còn nữa. ĐT Việt Nam không có vé dự chung kết AFF Cup 2020".

Tờ News1 cho rằng HLV Park Hang-seo sử dụng lối chơi bóng dài trước Thái Lan thực sự có vấn đề. "Quá khó để ĐT Việt Nam có thể thành công với lối chơi bóng dài trước Thái Lan. Họ sở hữu những cầu thủ không có chiều cao tốt như Công Phượng (1,68 mét), Văn Toàn (1,69 mét) trên hàng công".

Thất bại với tổng tỷ số 0-2 trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 là thất bại đầu tiên của HLV Park Hang-seo trước một đối thủ ở Đông Nam Á, kể từ khi ông dẫn dắt các ĐT Việt Nam từ cuối năm 2017.

Chia tay AFF Cup 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có ít ngày nghỉ, trước khi trở lại tiếp tục chinh chiến ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á gặp các đối thủ Trung Quốc, Australia, Oman và Nhật Bản.

MỚI - NÓNG