UBND TPHCM chỉ đạo khẩn vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo chính quyền TPHCM giao Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tối 28/12, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành văn bản khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về xử lý vụ bé N.T.V.A (sinh năm 2013) hộ khẩu thường trú tại số 187/13 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao (quận 1, TPHCM), tạm trú tại căn hộ số 16.05 Topaz 2, Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo đó, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức giao Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng liÊn quan đến vụ việc.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Sở Lao động Thương bInh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở Lao động Thương bInh và Xã hội TPHCM cũng được giao phối hợp với các quận huyện, TP Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội 'hành hạ người khác'.

UBND TPHCM chỉ đạo khẩn vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết ảnh 1

Nghi can Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại cơ quan điều tra

Trang được xác định là kẻ đã hành hạ cháu N.T.V.A tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12.

Qua điều tra, bước đầu Công an xác định Trang là người tình của ông T. (bố bé V.A).

Ba người sống chung với nhau tại căn hộ chung cư trên. Thời gian ở chung, Trang thường xuyên hành hạ bé gái 8 tuổi, bắt bé làm nhiều công việc trong nhà. Làm việc với Công an, Trang khai đã nhiều lần đánh đập cháu bé.

Trang đã mua một cây roi mây để 'dạy dỗ' cháu bé 8 tuổi. Khi roi mây bị gãy, Trang tiếp tục hành hạ cháu bé, dùng gậy gỗ dài khoảng 90cm to bằng ngón chân cái để đánh cháu bé.

Sáng 22/12, cháu V.A học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Khoảng 14h cùng ngày, Trang nấu phở cho bé ăn. Sau đó, cháu bé muốn uống sữa nên được Trang đưa cho 3 hộp, sau đó tiếp tục uống nước ép ổi.

Ăn uống xong, Trang tiếp tục dạy cháu bé học bài. Do bé V.A làm bài tập sai nên Trang đánh bé nhiều cái cho đến khi bé học tốt thì Trang mới dừng đánh. Khoảng 30 phút sau, cháu bé than mệt, vào phòng nghỉ và nôn ói. Sau đó Trang dọn dẹp và gọi cho ông T. (bố cháu bé) về.

UBND TPHCM chỉ đạo khẩn vụ ‘dì ghẻ’ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết ảnh 2

Người thân và bà con lối xóm đang sinh sống trong chung cư đau xót trước cái chết oan uổng của bé N.T.V.A

Về đến nhà, ông T. ôm con gái vào nhà tắm cho bé nôn thì phát hiện trong mũi cháu bé có nhiều dị vật là thức ăn nên hút ra rồi gọi xe cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con vào bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm pháp y xác định cháu bé bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Qua điều tra, Công an xác định Trang có dấu hiệu phạm tội hành hạ cháu bé nên khởi tố, bắt tạm giam.

Cũng liên quan đến vụ việc, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, đã làm việc với Công an và hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục pháp lý, làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.