Thái Lan trả giá đắt sau trận thắng Việt Nam: Thủ môn số 1 nghỉ 8 tháng!

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển Thái Lan vừa phải nhận thông tin cực buồn sau trận thắng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Đó là việc thủ môn số 1 của họ, Chatchai Bootprom dính chấn thương đầu gối nặng và phải nghỉ thi đấu 8 tháng.
Thái Lan trả giá đắt sau trận thắng Việt Nam: Thủ môn số 1 nghỉ 8 tháng! ảnh 1

Chatchai Bootprom phải nghỉ thi đấu đến tháng 8/2022

Chatchai Bootprom là thủ môn số 1 của Thái Lan ở AFF Cup 2020. Ngôi sao 34 tuổi của CLB BG Pathum United thể hiện đẳng cấp xuyên suốt giải đấu, bao gồm màn trình diễn đỉnh cao ở trận lượt đi vòng bán kết với tuyển Việt Nam.

Bên cạnh tài năng, Chatchai Bootprom còn có kinh nghiệm dày dặn và được xem là thủ lĩnh của hàng thủ tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, Chatchai Bootprom sẽ bỏ lỡ hai trận chung kết với Indonesia vì dính chấn thương nặng trong trận lượt về với Việt Nam vừa qua.

Trong nỗ lực ngăn cản Nguyễn Tiến Linh ghi bàn ở hiệp một, Chatchai Bootprom đã tiếp đất lỗi và gặp vấn đề dây chằng đầu gối trái. Ban đầu, thủ môn tuyển Thái Lan định thi đấu tiếp, nhưng anh không thể đứng dậy và phải nằm cáng rời sân. Trên đường rời sân, Chatchai đã bật khóc vì hiểu mức độ chấn thương của mình.

Ngay sau trận đấu với tuyển Việt Nam, Thái Lan đã đưa Chatchai Bootprom đi chụp chiếu MRI. Kết quả xác định thủ môn 34 tuổi này đứt dây chằng đầu gối trái và phải phẫu thuật. Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết Chatchai sẽ ở lại Singapore cùng “Voi chiến” và chỉ phẫu thuật sau khi về nước. Anh dự kiến sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.

Ngoài Chatchai, Thái Lan cũng chịu tổn thất lớn khác ở trận chung kết lượt đi với Indonesia, đó là việc Theerathon Bunmathan bị treo giò. Hậu vệ cánh trái này đã phải nhận 2 thẻ vàng trong cả 2 trận đấu với Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.