Cựu HLV Thái Lan: 'Thắng Việt Nam rồi thì chỉ cần 70% phong độ cũng đủ để hạ Indonesia'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu HLV “Heng” Witthaya Laohakul của ĐT Thái Lan tỏ ra rất tự tin về cơ hội vô địch AFF Cup 2020 của thầy trò HLV Mano Polking. Bởi theo ông, đã thắng ĐKVĐ Việt Nam rồi thì trận chung kết “sẽ không còn khó khăn nữa”.
Cựu HLV Thái Lan: 'Thắng Việt Nam rồi thì chỉ cần 70% phong độ cũng đủ để hạ Indonesia' ảnh 1

Sau trận bán kết lượt về hòa đội tuyển Việt Nam 0-0, ông Witthaya Laohakul đã nhận lời phỏng vấn của Siam Sports. Tại đây, ông đã chia sẻ ý kiến của mình. Đầu tiên, ông không hài lòng về sự thiếu ăn ý của các cầu thủ Thái Lan: “Trận đấu này với Việt Nam, có vẻ như chúng ta đang chơi chủ yếu vì kết quả.

Hôm nay, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất cao. Mọi vị trí dường như thi đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng trong trận đấu này, nếu mọi người thi đấu gắn bó hơn, chúng ta sẽ có một kết quả tốt hơn nhiều.

Hôm nay, có vẻ như nhiều cầu thủ đã ra sân với những ý tưởng khác nhau. Một điều nữa là hàng phòng ngự của chúng ta vẫn chưa thể hiện được nhiều. Đó là điều tôi muốn điều chỉnh trong trận đấu với Indonesia".

Cựu HLV Thái Lan: 'Thắng Việt Nam rồi thì chỉ cần 70% phong độ cũng đủ để hạ Indonesia' ảnh 2

Ông “Heng” Witthaya Laohakul

Dù không hoàn toàn đánh giá cao những gì ĐT Thái Lan đã thể hiện, nhưng vị HLV 67 tuổi này cũng tự tin cho rằng một khi đã hạ được ĐT Việt Nam thì trước đối thủ Indonesia, Thái Lan sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều.

Ông nói: “Trận gặp Indonesia ở chung kết cũng không khó lắm. Nếu tất cả các cầu thủ đều chơi với đúng khả năng, đặc biệt là những nòng cốt như Kritsada, Theerathorn, Chanathip, Teerasil thì ngay cả khi vận hành với 70% công suất, họ cũng có thể đánh bại Indonesia.

Tôi chỉ lưu ý một điều rằng các cầu thủ không để mất bóng ở giữa sân. Và không được dành khoảng trống cho Indonesia ở khu vực sân nhà. Vì điều đó chỉ tốt cho các đợt phản công của họ".

“Heng” Witthaya Laohakul từng dẫn dắt ĐT Thái Lan từ 1997 đến 1998. Ông là người có rất nhiều đóng góp cho đội bóng xứ Chùa vàng. Ông từng là một cựu danh thủ của Thái Lan, là cầu thủ đầu tiên của quốc gia này được thi đấu ở châu Âu (ra sân 33 trận dưới màu áo Hertha Berlin trong 3 năm).

Sau khi dẫn dắt ĐTQG 1 năm, ông Witthaya Laohakul nhận ghế giám đốc điều hành ĐT Thái Lan từ 2016 đến 2018, rồi làm việc ở nhiều CLB tên tuổi của Thái Lan. Thậm chí nhà cầm quân 67 tuổi này cũng từng sang Nhật Bản làm công tác huấn luyện.

MỚI - NÓNG